TP.HCM: 2.847 Phật tử sẽ thi giáo lý cấp thành phố

GNO - Ngày 5-11, Ban Tổ chức Hội thi giáo lý cấp thành phố dành cho Phật tử PL.2563 đã công bố kết quả hội thi giáo lý cấp quận huyện.

A Danh (4).jpg
Phật tử Q.Thủ Đức thi giáo lý cấp quận huyện - Ảnh: Lệ Phú

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thi giáo lý cấp TP đã cho Giác Ngộ biết, hội thi giáo lý cấp quận huyện được tổ chức đồng loạt vào ngày 3-11 vừa qua đã có kết quả chính thức.

Theo đó, Hòa thượng cho biết, hội thi giáo lý dành cho Phật tử cấp quận huyện đã tổ chức tại 20 điểm thi trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo 20 quận huyện với tổng số 3.062/4016 thí sinh là Phật tử từ 21 quận, huyện dự thi.

Thí sinh đã đồng loạt làm bài trắc nghiệm với 80 câu hỏi về kiến thức Phật học, Hiến chương GHPGVN, luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một bài luận. Hiện nay, Ban Tổ chức cấp quận, huyện đã chấm thi xong và chính thức có kết quả. Theo đó, có 2.847 Phật tử đạt điểm từ 50 trở lên, còn lại 212 Phật tử dưới 50 điểm.

Theo Ban Tổ chức, 2.847 Phật tử trên 50 điểm đủ điều kiện tham gia hội thi giáo lý cấp thành phố, được tổ chức vào ngày 1-12 tới, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận).

Được biết, hội thi giáo lý dành cho Phật tử do Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức, hội thi diễn ra ở cấp quận huyện và cấp thành phố.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày