TP.HCM: Lễ đài Phật đản PL.2558 dự kiến thiết trí tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 3-3-2014, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN 24 quận, huyện (Q/H) đã họp triển khai Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2558 - DL.2014 tại Trụ sở BTS (tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM).

Anh Hop (7).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Anh Hop (2).jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN 24 quận, huyện tham dự

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức ban ngành TP.HCM, chư tôn đức BTS GHPGVN 24 Q/H.

Đến tham dự còn có ông Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM.

Sau lễ phát biểu khai mạc của HT.Thích Trí Quảng, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2558.

Theo đó, Đại lễ Phật đản L.2558 (Vesak LHQ 2014) do GHPGVN đăng cai tổ chức trọng thể tại cố đô Hoa Lư - Trung tâm Bái Đính, tỉnh Ninh Bình từ ngày 7 đến ngày 11-5-2014 (mùng 9 đến 13-4-Giáp Ngọ).

Anh Hop (5).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì cuộc họp

Anh Hop (6).jpg
Đại diện UBMTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM tham dự

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2638 ngày Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban Tổ chức.

Theo kế hoạch Phật đản của Phật giáo TP.HCM, năm nay sẽ không tổ chức diễu hành xe hoa mà tập trung làm lễ đài Phật đản thật trang nghiêm. Lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Giáp Ngọ tại Việt Nam Quốc Tự, 244 đường 3/2, Q.10, TP.HCM.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cũng khuyến khích mỗi Q/H nên có từ một lễ đài tổ chức thật trang nghiêm. Ban Trị sự GHPGVN Q/H chủ động, tổ chức, liên hệ cung thỉnh giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư, TP đến thuyết giảng tại lễ đài của Q/H, cũng như tại các tự viện.

Đặc biệt năm nay, Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014 được tổ chức tại Việt Nam, do đó nội dung thuyết giảng cần mang ý nghĩa đậm nét Phật đản quốc tế “Đạo Phật đến đâu, hòa bình an lạc đến đó”, và ứng dụng thiết thực như Phật giáo và xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Anh Hop (9).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558

Anh Hop (10).jpg
TT.Thích Đồng Văn trình bày kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ

Anh Hop (14).jpg


Ông Nguyễn Ngọc Phong đề nghị PG TP.HCM sớm hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản
để cơ quan chuyên trách trình lên lãnh đạo TP.HCM

Đại lễ Phật đản gồm nhiều chương trình: Tọa đàm, thuyết giảng với chủ đề chính: Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Và, chuyên đề phụ: Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội; hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường; đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh; xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu-mâu thuẫn.

Các chuyên ngành trực thuộc Phật giáo TP.HCM; Phật giáo 24 Q/H treo biểu ngữ, pa-nô, áp-phích, cờ, kết hoa, phan, phướn, lồng đèn, bong bóng Phật đản tại trụ sở.

Thiết lập lễ đài tại trụ sở và tổ chức theo chương trình do Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN thành phố đề ra (trường hợp tổ chức tại nơi công cộng nên liên hệ với các cơ quan, chính quyền địa phương để được quan tâm hỗ trợ). Khuyến khích Phật tử treo cờ, đèn hoa tại tư gia (cờ nước và cờ Phật giáo).

Tổ chức văn nghệ, triển lãm, tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực, thỉnh cử giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư, TP về thuyết giảng tại địa phương; Phổ biến tư liệu Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử một cách rộng rãi; tổ chức hoa đăng, phóng sinh đăng trên sông, hồ tại những nơi có điều kiện; GHPGVN Q-H kết hợp cùng cơ sở và Tăng Ni, Phật tử tổ chức công tác TTXH.

Đối với các cơ sở tự viện treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản tại cơ sở; thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni tại cơ sở; tham dự lễ đài chính của Phật giáo thành phố và địa phương; tổ chức hoa đăng, phóng sinh đăng trên sông, hồ tại những nơi có điều kiện; khuyến khích, hướng dẫn Phật tử treo cờ, phướn, đèn, hoa tại tư gia; phổ biến tư liệu Phật đản đến đồng bào Phật tử các giới một cách rộng rãi; kết hợp đồng bào Phật tử tổ chức công tác TTXH tại địa phương hoặc Q/H.

Anh Hop (8).jpg

HT.Thích Thiện Tánh triển khai Đại lễ Phật đản

Anh Hop (12).jpg
TT.Thích Lệ Trang phát biểu góp ý

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản thành phố PL.2558 kết hợp cùng các BTS GHPGVN Q/H, Tăng Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Giáp Ngọ tại các địa điểm: Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Tượng đài Bác Hồ và Tượng đài Quách Thị Trang (Q1), Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Q.9), Đài tưởng niệm Chiến khu An Phú Đông (Q.12), Khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn), Đền tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi).

Dịp này, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cũng triển khai kế hoạch an cư kiết hạ PL.2558 - Dl.2014. Theo đó, PG thành phố tổ chức an cư đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định, từ mùng 8-4-Giáp Ngọ và kết thúc từ mùng 8-7-Giáp Ngọ.

Theo đó, điều kiện cần và đủ để an cư tại TP.HCM: Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP; Tăng Ni ngoài thành phố có nguyện vọng an cư tập trung tại thành phố, cần có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh/thành và hợp pháp về mặt tạm vắng, tạm trú; các trường hạ tập trung chỉ nhận chúng nội thiền, không nhận chúng ngoại giới.

Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Khất sĩ: Thời gian tiền an cư bắt đầu từ 16-4-Giáp Ngọ và kết thúc vào ngày 15-7-Giáp Ngọ.

Phật giáo Nam tông: Thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-6-Giáp Ngọ và kết thúc vào ngày 15-9-Giáp Ngọ.

Hình thức tổ chức an cư: An cư tập trung từ 40 vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trở lên; an cư tại chỗ từ 4 vị Tỳ-kheo - Tỳ-kheo-ni trở lên.

Anh Hop (11).jpg

HT.Thích Thanh Sơn phát biểu góp ý

Anh Hop (13).jpg
TT.Thích Huệ Thông góp ý kiến

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng hạ phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, Kinh bộ, Luật bộ, Luận bộ; thực hiện đầy đủ các thời khóa: tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hằng ngày và Bố-tát mỗi tháng hai lần.  

BTS GHPGVN Q/H tiến hành lập danh sách hành giả an cư tập trung/tại chỗ gởi về Ban Tăng sự GHPGVN thành phố (Việt Nam Quốc tự, 244 đường 3/2, P.12, Quận 10) để tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo thành phố xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP II TƯGH) và báo trình các cơ quan chức năng, thời gian chậm nhất là ngày 1-5-Giáp Ngọ.

Trong mùa an cư, tất cả các viện/trường/lớp Phật học tại TP.HCM phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh trở về địa phương an cư.

Năm nay, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ không tổ chức lễ tổng khai hạ và bế hạ, không tổ chức đoàn đi thăm trường hạ như mọi năm nhưng Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ sẽ kết hợp với các ban, ngành, hệ phái... thành lập Ban Kiểm Tăng để thường xuyên kiểm tra những Tăng Ni, trường hạ, trú xứ cố tình không tuân thủ tinh thần kiết hạ an cư.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ tổ chức Lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H (trưởng, phó, thư ký) vào ngày mùng 10-4-Giáp Ngọ (thứ Năm, 8-5-2014) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang, 243  Sư Vạn Hạnh, Q. 10) và Lễ tác pháp Tự  tứ vào mùng 10-7-Giáp Ngọ (thứ  Ba, 5-8-2014).

Trong mùa An cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 7 giờ sáng của ngày 14 ÂL và 29 ÂL, tất cả thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H đều phải tập trung về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang) để cùng chung bố-tát, sinh hoạt Phật sự và cúng quá đường.

Anh Hop (1).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Anh Hop (4).jpg
Chư Tăng Ni tham dự

Anh Hop (3).jpg
Quang cảnh buổi họp

Buổi họp sáng nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cũng lập đoàn gồm 103 chư tôn giáo phẩm của Phật giáo TP.HCM tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Bái Đính, Ninh Bình.

Triển khai công tác thống kê tự viện, Tăng Ni trên địa bàn TP.HCM, theo đó Ban Thường trực sẽ gởi mẫu điền chi tiết đến BTS GHPGVN 24 Q/H để triển  khai đến các tự viện, dự kiến cuối năm 2014 sẽ cho ra ấn phẩm danh mục tự, viện, Tăng Ni TP.HCM.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng phát biểu góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh kế hoạch Đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ PL.2558.

Ban đạo từ tại buổi họp, HT.Thích Đức Nghiệp đã góp ý một số vấn đề về tổ chức an cư kiết hạ, Tăng Ni ở nhà  ngoài… nhằm góp ý cho Ban Thường trực điều chỉnh. Hòa thượng cũng cho biết, với sự chuẩn bị trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của tất cả 24 BTS GHPGVN Q/H, Đại lễ Phật đản và mùa An cư kiết hạ PL.2558 thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày