TP.HCM: Lễ giỗ tổ Hùng Vương với chủ đề “Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 8-4-2022

Đền tưởng niệm các vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, TP.Thủ Đức
Đền tưởng niệm các vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-4, Công ty TNHH VECO Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 tại TP.HCM. 

Theo đó, với chủ đề “Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam”, lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-4-2022 (tức 8-3 đến 11-3 Âm lịch) tại Khu tưởng niệm các vua Hùng (Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, TP.Thủ Đức) bao gồm 2 phần chính. Phần khai mạc sẽ diễn ra tại quảng trường công viên. Sau đó, các đoàn sẽ diễu hành, tập trung tại khu vực chánh điện, nơi đặt đền thờ các vua Hùng để thực hiện phần lễ giỗ.

Lễ khai mạc diễn ra vào 18 giờ ngày 8-4. Lễ giỗ tổ được tổ chức từ 7 giờ ngày 10-4 (tức 10-3 Âm lịch). Riêng chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật ba miền và lễ bế mạc sẽ bắt đầu vào 18 giờ ngày 11-4.

Ông Trần Đức Hải (Công ty VECO Việt Nam), Phó Ban tổ chức sự kiện thông tin với báo chí, lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức với nội dung phong phú, thể hiện nét bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền trên cả nước. Đây cũng là dịp để khách tham gia được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, ẩm thực các vùng, miền của các hội đoàn, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức,…

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, hệ thống khử khuẩn và đo nhiệt độ cũng sẽ được Ban tổ chức bố trí tại các cổng ra vào.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày