TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

GNO - Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã họp thường kỳ, thảo luận công tác tổ chức Đại giới đàn tôn hiệu Trí Tịnh và các Phật sự quan trọng khác.

Phiên họp do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP chủ trì, diễn ra tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) vào sáng nay, 5-3.

ANHD (7).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức đã báo cáo về việc thống kê giáo sản, hiện trạng của một số hạng mục, phương tiện vận chuyển thuộc 3 cơ sở tự viện là Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) do BTS GHPGVN TP quản lý.

Đại giới đàn Trí Tịnh dự kiến sẽ diễn ra từ 7-5 đến 12-5 (nhằm ngày 22 đến 27-3-Mậu Tuất) dành cho giới tử TP.HCM, giới tử thường trú tại các tỉnh, thành phải có sự giới thiệu, đồng ý của BTS GHPGVN tỉnh, thành.

ANHD (4).JPG

Chư tôn đức thành viên BTS Phật giáo TP thảo luận công tác Phật sự

AD.JPG
TT.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch dự kiến tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

Lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh sẽ diễn ra tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự vào lúc 8 giờ ngày 8-5 (nhằm ngày 23-3-Mậu Tuất). Giới tử sẽ phải trải qua kỳ khảo hạch theo quy định trước khi nhập giới trường.

Cũng trong dự kiến, các giới trường truyền giới gồm: Tỳ-kheo, Sa-di tại Việt Nam Quốc Tự; Tỳ-kheo-ni tại chùa Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na tại chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Sa-di-ni tại chùa Huê Lâm (Q.11).

Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di tại giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

Hệ phái Phật giáo Khất sĩ truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di tại Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni tại Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Ngày 12-5 (nhằm ngày 27-3-Mậu Tuất), đại chúng thọ Bồ-tát giới tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự và bế mạc Đại giới đàn Trí Tịnh.

ANHD (2).JPG

Chư tôn đức họp thường kỳ thảo luận Phật sự

Các công trình phụ, hệ thống điện nước, tường rào, cổng trước và sau của Việt Nam Quốc Tự đang hoàn thiện chuẩn bị bàn giao.

Công trình tháp cao 13 tầng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự đang đổ bê-tông nóc mái, chuẩn bị lắp mái tháp bằng đồng. Riêng công trình chánh điện Bát Bửu Phật Đài đang đổ bê-tông tầng 1, mái hai, công trình thi công đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày