TP.Đà Nẵng: Lễ đặt đá xây dựng chùa Bà Đa

TP.Đà Nẵng: Lễ đặt đá xây dựng chùa Bà Đa
Chùa Bà Đa được hình thành từ những năm  đầu thập niên 1950 của thế kỷ XX, tọa lạc tại    tổ 17, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ngôi chùa được tổ chức tu học, sinh hoạt trong lòng Giáo hội PGVN. Với đà phát triển của thành phố hiện nay, chùa nằm trong khu vực giải tỏa thuộc dự án Nam cầu Tuyên Sơn mở rộng để trở thành khu đô thị mới.

Trên cơ sở quy hoạch này, được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng và sự chỉ đạo của các cấp Giáo hội, UBND TP.Đà Nẵng đã bố trí di dời chùa Bà Đa đến khu đất mới khang trang hơn, tọa lạc tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng thuộc khu dân cư phía Nam cầu Trần Thị Lý (hay còn gọi là đầu cầu Tuyên Sơn, gần bùng binh đường Ngũ Hành Sơn) phục vụ cho việc xây dựng mới.

bada-1.gif

( ảnh 1)

Sau thời gian chuẩn bị trong thời tiết mưa bão miền Trung, sáng 18-10-2008 (nhằm ngày 20-9-Mậu Tý), lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Bà Đa (mới) được tổ chức trang nghiêm trọng thể dưới sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Minh Tuấn, Thành viên HĐCM; TT.Thích Thiện Nguyện, Phó ban Thường trực BTS THPG Đà Nẵng; TT.Thích Từ Tánh, Phó BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni trưởng các ban ngành trực thuộc; Ban Đại diện PG các quận huyện; trụ trì các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và hơn 70 đơn vị đạo tràng tu học trên địa bàn TP.Đà Nẵng cùng đại diện các họ tộc, thân hào nhân sĩ địa phương…

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đến dự có các ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP; Trần Văn Dư, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc UBMTTQ TP; Nguyễn Nho Trung, Bí thư Quận ủy Q.Ngũ Hành Sơn; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn; Thân Đức Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Cienco 5); đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Công an TP và phường sở tại.

Phát biểu tại lễ đặt đá, ĐĐ.Thích Thông Đạo, Chánh Thư ký BTS THPG Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa (ảnh 1), bày tỏ niềm hoan hỷ của Tăng chúng và bổn tự trước thắng duyên to lớn này. Đại đức mong mỏi với tâm nguyện thiết tha phụng sự Chánh pháp, tin tưởng vào lực gia trì của chư Phật, chư Bồ tát, hộ pháp thiện thần, sự gia tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức, các cấp chính quyền hết lòng ủng hộ cùng với tinh thần phát tâm cao quý của thiện nam tín nữ, các nhà hảo tâm gần xa…, kỳ vọng ngôi chùa Bà Đa sớm được hoàn thành như ý nguyện…

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Ngô Khôi phát biểu chúc mừng công trình xây dựng chùa Bà Đa (mới) sẽ sớm thành tựu viên mãn và ghi nhận: “Trong quá trình chỉnh trang đô thị, các cơ sở tôn giáo trong đó có Phật giáo luôn đồng thuận và tín đồ Phật tử phát tâm xây dựng để tạo nên những công trình kiến trúc to đẹp hơn…”.

bada-2.gif

(Ảnh 2)

    HT.Thích Viên Minh ban đạo từ tán dương Đại đức trụ trì chùa Bà Đa và thiện nam tín nữ trong công đức xây chùa, tạc tượng, đúc chuông. Đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền để ngôi chùa được xây dựng mới tại vị trí thoáng đãng và hy vọng đây sẽ là công trình văn hóa hoành tráng, góp phần tô điểm diện mạo đô thị đặc sắc của tỉnh nhà và làm thăng hoa thẩm mỹ kiến trúc chùa Việt.

Sau đó, HT.Thích Viên Minh cùng các ông Trần Văn Minh, Ngô Khôi, Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam (ảnh 2) đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Bà Đa trong âm vang trầm hùng xưng tán danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm của toàn thể đại chúng.

Theo thiết kế, chùa Bà Đa có tổng diện tích xây dựng 1.500m2 (30m x 50m) gồm hai tầng với các hạng mục như giảng đường (tầng dưới), chánh điện và các công trình kèm theo: nhà thờ Tổ, thờ chư hương linh, phòng chư Tăng, khu sinh hoạt tu học của đạo tràng, Gia đình Phật tử, phòng đọc và phát hành kinh sách, tượng đài Quán Thế Âm lộ thiên… Dự kiến hoàn thành sau 16 đến 24 tháng thi công.

Quý đạo hữu Phật tử gần xa khởi phát tâm lành hỷ cúng hiện vật, tịnh tài cho công trình xây dựng chùa Bà Đa xin liên hệ: ĐĐ.Thích Thông Đạo, tổ 17, phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng - ĐT: 0905.264567.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại biểu đóng góp xây dựng qua tham luận tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày