TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì, trùng tu chùa Thiên Phước

GNO - Sáng nay, 17-8, tại chùa Thiên Phước (ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì chùa.

HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tắc Bình, Chứng minh BTS GHPGVN H.Củ Chi; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Phật giáo Q.6, H.Hóc Môn, Củ Chi và tỉnh Tiền Giang tham dự.

1cc.JPG


Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ bổ nhiệm trụ trì

Đại diện chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Dương Văn Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi, đại diện các cấp chính quyền TP, H.Củ Chi và tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN H.Củ Chi cho biết, tân trụ trì - ĐĐ.Thích Tịnh Tâm, thế danh Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1981, là môn đồ của HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM.

Năm 2002, Đại đức thọ giới Tỳ-kheo tại giới đàn Tâm Hòa III do BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức. Năm 2009, tốt nghiệp cử nhân Phật học chuyên ngành Triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - TP.HCM. Năm 2008, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý và tổ chức.

Đại đức từng tham gia công tác xã hội, là thành viên UBMTTQVN xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi nhiệm kỳ 2019-2024.

3cc.JPG
Chư tôn đức thực hiện nghi thức đặt đá trùng tu chùa Thiên Phước

4cc.JPG
Lễ cắt băng khánh thành tuyến đường Nguyễn Thị Đay
do chùa Thiên Phước đầu tư trải nhựa trên 1,5 tỷ đồng

Được biết, chùa Thiên Phước do ĐĐ.Thích Thiện Thanh là một y sĩ, một lương y - cán bộ hưu trí đã tham gia kháng chiến từ năm 1965 đến 30-4-1975 ở đơn vị C6 Ban quân y, Phòng hậu cần Quân khu Sài Gòn Gia Định khai sơn năm 1981.

Năm 2016, ĐĐ.Thích Thiện Thanh thuận thế vô thường viên tịch, chùa Thiên Phước không có đệ tử xuất gia để tiếp tục kế thừa điều hành Phật sự. Đại đức Thích Thiện Tâm là con cháu trong thân tộc, nên người trong gia đình cố ĐĐ.Thích Thiện Thanh có đơn thỉnh nguyện bàn giao chùa Thiên Phước lại cho ĐĐ.Thiện Tâm kế thừa, phát huy Phật sự tại địa phương.

Từ khi về điều hành Phật sự Đại đức luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách nhà nước cũng như nội quy, hiến chương GHPGVN, tích cực tham gia công tác từ thiện, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ủng hộ thảm bêtông nhựa trên tuyến đường Nguyễn Thị Đây, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, trao nhà tình thương…

Trước lễ bổ nhiệm, chư tôn đức đã chứng minh lễ đặt đá trùng tu chùa Thiên Phước với các hạng mục: chánh điện, giảng đường, Tăng xá, khu tháp Tổ…

10cc.JPG
TT.Thích Thiện Quý trao quyến định bổ nhiệm trụ trì và con dấu đến tân trụ trì Thích Thiện Tâm

12cc.JPG
HT.Thích Huệ Nghi trao 50 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương
 đến MTTQVN huyện và 30 triệu đồng đến các em học sinh nghèo xã Trung Lập Thượng

Sau phát biểu chúc mừng của ông Huỳnh Thanh Trí, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trung Lập Thượng, HT.Thích Minh Chơn ban đạo từ - cảm ơn sự trợ duyên của BTS huyện Củ Chi, TP.HCM, chính quyền các cấp và Phật tử giúp đỡ để Đại đức tân trụ trì hoàn thành Phật sự được giao phó.

Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở, trụ trì ngoài nhiệm vụ hoàn thành trách nhiệm của một công dân với đất nước và tuân thủ những quy định của Giáo hội thì bản thân phải luôn trau dồi đức hạnh, sống đời phạm hạnh mới xứng đáng là trưởng tử Như Lai.

16cc.JPG
HT.Thích Minh Chơn ban đạo từ chứng minh

5cc.JPG
Toàn cảnh buổi lễ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.
Quang cảnh hội nghị

Tây Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai Phật sự đầu năm Bính Ngọ, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

GNO - Sáng 16-3, tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hoạt động Phật sự đầu năm Bính Ngọ, đồng thời rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025.

Thông tin hàng ngày