TP.HCM: Đại lễ Vu lan tại tịnh viện Pháp Hạnh

GNO - Sáng qua, 10-7-Ất Mùi (23-8), tại tịnh viện Pháp Hạnh (ấp Bến Đò 1, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

DSC_7587.JPG


Đoàn Phật tử dâng hoa, dâng pháp y cúng dường

Đến chứng minh và tham dự Đại lễ có sự hiện diện của TT.Thích Nhuận Quang, UV Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Nguyên Ngộ (Q.12, TP.HCM); ĐĐ.Thích Chí Giác Thông, trụ trì tịnh viện Pháp Hạnh cùng chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài huyện Củ Chi; đại biểu, quan khách và hơn 400 Phật tử đồng tham dự.

Chương trình được bắt đầu bằng nghi thức dâng lục cúng dường do các em thiếu nhi Phật tử tại tịnh viện Pháp Hạnh thực hiện.

Phật tử Mỹ Hoa diễn đọc ý nghĩa cài hoa và các em thiếu nữ thực hiện. Sau đó, tất cả Phật tử nhất tâm hướng về mười phương Tam bảo, chư tôn tịnh đức tăng già dâng cúng pháp y thanh tịnh.

TT.Thích Nhuận Quang ban đạo từ, nêu rõ ý nghĩa của ngày hội Vu lan cũng như sự thành tâm tác phước để báo đền ơn đức sâu dày của cha, của mẹ.

DSC_7714.JPG


Thành kính hướng về song đường

DSC_7734.JPG
Toàn cảnh buổi lễ

DSC_7775.JPG
Chư tôn đức trang nghiêm thực hiện khóa lễ Vu lan

Nghi thức tụng kinh Vu lan Báo hiếu được chư tôn đức thực hiện trong trang nghiêm thành kính. Toàn thể đạo tràng một lòng hướng thiện, nhất tâm cầu nguyện an lành đến cha mẹ hiện đời và nhiều đời.

Chương trình có các ca sĩ Thu Trang, Đông Quân, Vũ Duy Linh, Anh Tâm và thí sinh giọng hát Việt nhí 2015 Hồng Minh thể hiện nhiều ca khúc về ơn cha, nghĩa mẹ

Tịnh Tuấn - Tiểu Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày