(GNO-TPHCM) Ngày 4-10, tại chùa Như Lai, Q.Gò Vấp đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống HIV/AIDS dành cho các đoàn sinh, oanh vũ Gia đình Phật tử (ảnh) do Ban Điều Phối HIV/AIDS Học viện Phật giáo Việt
Có 6 GĐPT chia làm 7 đội so tài với nhau: Từ Tân (Q.Tân Bình) gồm Từ Tân 1 và Từ Tân 2, Long Sơn, Kỳ Quang II (Q.Gò Vấp), Quang Thọ, Hoằng Pháp, Giác Nguyên (H.Hóc Môn).
ĐĐ.Thích Quảng Thiện, Trưởng Ban Điều phối HIV/AIDS
của HVPGVN khai mạc cuộc thi.
Thành phần Ban giám khảo (BGK) gồm: ĐĐ.Thích Quảng Thiện, Trưởng Ban điều phối; Bác sĩ Nguyễn Hữu Luyến, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM; ông Nguyễn Quang Bá, Đội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM.
Cuộc thi đã diễn ra sôi động với các vòng thi I: Khởi động: các đội sẽ so tài với nhau qua hoạt cảnh được chuẩn bị trước và biểu diễn trước BGK không quá 7 phút. Vòng II đòi hỏi thí sinh các đội phải vận dụng kiến thức đã học và nhanh tay bấm chuông sớm nhất để chọn câu trả lời đúng nhất. Vòng này chia làm ba phần nhỏ: “Ai nhanh hơn” sẽ loại bớt hai đội, 5 đội sẽ vào “giải ô chữ”, kết thúc phần này sẽ còn lại 3 đội vào vòng chung kết.
Hoạt cảnh chùa Hoằng Pháp đạt điểm cao nhất.
Ba đội vào chung kết
“Ai nhanh hơn”!
Cổ động viên nhiệt tình.
Vòng chung kết khá gây go đối với các thí sinh. Ngoài kiến thức về phòng chống HIV/AIDS đã nằm lòng còn đòi hỏi thí sinh có nhiều kỹ năng nhạnh nhạy khác như: mạnh dạn, nhanh trí, có kỹ năng hùng biện… mỗi đội cử một thí sinh đại diện bắt thăm câu hỏi và trình bày bảo vệ ý kiến của mình. Sau đó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi BGK đưa ra để đạt số điểm tốt nhất.
(Từ trái qua) đại diện đội đoạt giải I, ĐĐ.Quảng Thiện, giải III và giải II.
Ban Giám khảo cuộc thi
Tất cả thắng thua đều vui
Kết quả cuối cùng đội Từ Tân 2 đoạt giải nhất, đội Giác Nguyên đoạt giải nhì và đội Hoằng Pháp đoạt giải ba. Đây là cuộc thi nhằm giúp các em đoàn sinh, oanh vũ GĐPT có cơ hội giao lưu với nhau, nâng cao kiến thức về phòng chống HIV/AIDS qua các tình huống cụ thể đồng thời giúp các em có kỹ năng sống tốt trong công đồng có HIV.