TP.HCM: Họp chuẩn bị khóa cấm túc tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 16-7, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp mở rộng của BTS Phật giáo TP, với sự tham dự của các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

ANHBT (16).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, nhiều nội dung hoạt động Phật sự của quý III - 2019 được chư tôn đức thảo luận, thống nhất. Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức khóa cấm túc trong mùa An cư kiết hạ PL.2563, diễn ra từ ngày 21-7 đến 31-7 (19-6 – 29-6-Kỷ Hợi) dành cho chư Tăng  lãnh đạo BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Khóa cấm túc 10 ngày ngoài các thời khóa theo quy củ thiền môn, bên cạnh đó chư tôn đức sẽ thảo luận nhiều nội dung trọng tâm về quản lý Tăng Ni, tự viện; vấn đề xuất gia, cầu thầy y chỉ, thọ giới; trụ trì, bổ nhiệm trụ trì; hành chánh văn phòng và hành chánh điện tử; và các chuyên đề khác của các ban chuyên môn trực thuộc…

Mời xem bản tin trực tuyến
ANHBT (10).JPG

Chuẩn bị cho khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự và nhiều Phật sự khác

ANHBT (12).JPG

TT.Thích Thiện Quý thông tin cụ thể kế hoạch của khóa cấm túc

Chư tôn đức cũng thảo luận, chuẩn bị lễ tưởng niệm lần thứ 22 ngày viên tịch của cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, nguyên Trưởng ban Trị sự THPG TP.HCM vào sáng 16-6-Kỷ Hợi; lễ an trí thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự, lúc 6g, ngày 19-6-Kỷ Hợi; thống nhất dự thảo kế hoạch tổ chức, danh sách chư tôn đức tham gia “Tuần an cư tập trung PL.2563” của GHPGVN TP.HCM.

Buổi họp cũng lưu ý chuẩn bị công tác tổ chức lễ an vị Phật và lễ an trí kim tháp trên đỉnh chánh điện Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh), cơ sở do GHPGVN TP quản lý.

ANHBT (14).JPG

HT.Thích Chơn Không phát biểu tại buổi họp

ANHBT (15).JPG
TT.Thích Lệ Trang góp ý về thời khóa tu tập của khóa cấm túc

ANHBT (13).JPG

NT.Thích nữ Như Xuân phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP đã phát biểu đúc kết, kỳ vọng khóa cấm túc dành cho lãnh đạo BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn và 24 BTS GHPGVN quận, huyện sẽ thành công tốt đẹp.

Tại khóa cấm túc, chư tôn đức lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề về quản lý Tăng Ni, tự viện và các hoạt động trọng tâm khác để hoạt động của GHPGVN TP có sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động Phật sự từ thành phố đến cấp cơ sở.

ANHBT (1).JPG

Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo TP đúc kết buổi họp

Hòa thượng cũng khuyến tấn chư Ni Phật giáo TP tổ chức khóa cấm túc cho Ban Thường trực Phân ban Ni giới TP, các quận, huyện tại tổ đình Từ Nghiêm (quận 10) và cử chư Ni tham gia vào các buổi thảo luận chuyên đề của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự để đóng góp vào hoạt động Phật sự của chư Ni và Phật giáo địa phương nói riêng và Phật giáo TP nói chung.

Đặc biệt, Hòa thượng hoan hỷ cho biết, công trình xây dựng chánh điện Bát Bửu Phật Đài tại H.Bình Chánh sắp hoàn thiện là niềm vui chung của toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP.HCM. Sắp tới, BTS TP tổ chức lễ an vị Phật tại chánh điện và lễ cầu nguyện gắn kim tháp trên đỉnh chánh điện Bát Bửu Phật Đài sẽ có sự tham dự đông đủ của chư tôn đức Tăng Ni để buổi lễ cầu nguyện cho công trình quan trọng của Phật giáo thành phố được trang nghiêm và thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày