TP.HCM: Lễ húy kỵ HT.Thích Phổ Thượng

GNO - Sáng nay, 20-2 (mồng 5 Tết), tại chùa Linh Quang (Q.1) tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 12 HT.Thích Phổ Thượng, nguyên trụ trì chùa Linh Quang.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có: HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM và môn phong pháp quyến, Phật tử gần xa tham dự.

4.jpg

Di ảnh cố HT.Thích Phổ Thượng

Tại buổi lễ, chư tôn đức Hòa thượng đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân HT.Thích Phổ Thượng. Thay mặt cho môn đồ đệ tử, TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1, trụ trì chùa Linh Quang đã cung tuyên tiểu sử và công hạnh của cố Hòa thượng.

Theo đó, từ năm 1953, HT.Thích Phổ Thượng về tiếp quản và đảm nhận trụ trì chùa Linh Quang. Sau đó Hòa thượng cùng các Phật tử đắp đất mở rộng và xây dựng chánh điện chùa với tường gạch, lợp tôn. Các Phật tử bấy giờ đã tham dự hỗ trợ trong công tác xây dựng như: ông Phổ Lễ, Phổ Lý, ông Năm, ông Tám, ông Mười , Ba Huấn, cô Diệu Tăng, bà Thiện Thao, Thiện Mai, Thiện Hòa… những vị này là những người đầu tiên trong Ban Hộ niệm chùa và gia đình Phật tử Giác Đạt cũng hình thành và sinh hoạt ở đây từ năm 1961.

ANH G (2).JPG

Chư tôn Hòa thượng dâng tâm hương tưởng niệm

Năm 1969, Hòa thượng trụ trì cho vẽ sơ đồ xây dựng trường học Linh Quang với thiết kế khá quy mô, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn do chiến tranh, phương tiện đi lại, dân cư còn thưa… nên công việc chưa thực hiện hoàn tất.

Từ sau năm 1975, Hòa thượng vì tuổi cao sức yếu nên giao sự điều hành sinh hoạt hàng ngày cho đệ tử, ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật và khuyến tấn đệ tử làm Phật sự các nơi. Hòa thượng viên tịch vào tháng Giêng năm 2006, hưởng thọ 91 tuổi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày