TP.HCM: Ni giới quận 8 làm lễ tạ pháp mãn hạ

GNO - Sáng nay, 16-8 (16-7 Kỷ Hợi), BTS GHPGVN Q.8 cử hành lễ tác pháp, bế giảng khóa An cư kiết hạ cho chư Ni tại trường hạ chùa Pháp Quang (Q.8, TP.HCM).

H1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM,  Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS GHPGVN Q.8, Trưởng BTC khóa An cư Phật giáo Q.8.

Về phía Ni giới có NT.Thích nữ Tắc Thinh, Thiền chủ kiêm Hoá chủ trường hạ chùa Pháp Quang; cùng chư tôn đức trong BTS Phật giáo Q.8, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trên địa bàn quận, lãnh đạo chính quyền sở tại, các hành giả an cư và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Thiện Tài nhấn mạnh: “Ba tháng hạ là thời gian quý báu để chư hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Đặc biệt, đối với Ni giới, việc cùng cộng trú tại một trường hạ, được trực tiếp tiếp thu những bài học, giáo pháp, oai nghi từ chư Ni sư, Ni trưởng lại càng là cơ hội để gìn giữ và phát huy trí lực, đạo lực, tạo hành trang vững chắc cho con đường tu học và giác ngộ của mình”.

H2.JPG


Chư Ni hành giả an cư dâng lời tác bạch khánh tuế, cảm tạ lên chư tôn đức

Được biết, Phật giáo Q.8 bên cạnh trường hạ An Phú dành cho chư Tăng, trường hạ chùa Pháp Quang dành cho chư Ni năm nay có 110 vị hành giả an cư, thực hiện nghiêm túc các thời khóa tu học do BTC đề ra, mỗi ngày 6 thời, mỗi tháng bố-tát 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Đồng thời, chư hành giả an cư cũng nghiêm trì kinh luật nhằm bổ sung thêm kiến thức Phật học trong đời sống tu tập và hoằng dương Chánh pháp về sau.

Theo NS.Thích nữ An Trường, Thư ký trường hạ Pháp Quang, bên cạnh chương trình tu học, chư hành giả an cư còn đón nhận sự quang lâm, ban huấn từ sách tấn và tặng quà từ chư tôn đức BTS Phật giáo TP, chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ thiết thực từ Phật tử gần xa. Trường hạ chùa Pháp Quang cũng đã dành 1.000 phần quà ý nghĩa giúp đỡ cho các gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn quận.

Nhân buổi lễ, đại diện các hành giả an cư và Phật tử ngoại hộ đã dâng lời tác bạch khánh tuế, cảm tạ công đức chư tôn Hoà thượng đã dày công giảng dạy, trao truyền nhiều bài học cho Ni chúng trong mùa an cư này.

H3.JPG

Đại diện Phật tử dâng lời khánh tuế đến chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa lễ Vu lan

H6.JPG
HT.Thích Như Tín ban lời đạo từ. Chư Ni hành giả an cư lắng nghe lời đạo từ và sách tấn của Hòa thượng

HT.Thích Như Tín sách tấn các hành giả an cư, chúc mừng chư hành giả thêm một hạ lạp, sớm phát huy được những sở học trong thời gian an cư để phát triển đạo lực của bản thân và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Ngay sau đó, HT.Thích Thiện Tánh trao sổ chứng nhận an cư cho các hành giả an cư, khép lại buổi lễ.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày