TP.HCM: Ra mắt Truyền hình An Viên và Dải giờ Phật giáo

GNO - Sáng nay, 25-12, Kênh truyền hình An Viên đã làm lễ ra mắt và giới thiệu về dải giờ Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM).

Chư tôn đức Hòa thượng trong Hội đồng Chứng minh như HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội gồm HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Trung Hậu, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Đạt Đạo, HT.Đào Như, TT.Thích Thanh Nhiễu, TT.Thích Quảng Tùng, TT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Gia Quang… tham dự, chứng minh buổi lễ.

wTruyen hinh An Vien1.JPG
Lễ ra mắt Truyền hình An Viên và Dải giờ Truyền hình Phật giáo - Ảnh: Bảo Toàn
wTruyen hinh An Vien2.JPG
Chư tôn thiền đức tham dự buổi ra mắt - Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi lễ, thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã phát biểu: “Truyền thông là một trong những phương tiện truyền bá Chánh pháp, chuyển tải tin tức, hình ảnh, lời khuyến dụ đạo đức, hoạt động xã hội, thuần lương, hướng thiện trong xã hội xưa và nay… Kênh truyền thông An Viên với ý nghĩa “An lạc thân tâm, viên thành Phật sự” - từ đây thực sự là kênh truyền hình đầu tiên phát sóng chương trình Phật giáo từ khi GHPGVN thành lập năm 1981 đến nay. Từ đây, trên phương tiện truyền thông đại chúng, việc chuyển tải giáo lý, hình ảnh văn hóa, đạo đức, tâm linh bằng báo nói, báo hình chính thức được thực hiện”.

Cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) trình bày sơ nét về kênh truyền hình An Viên và dải giờ Phật giáo.

wTruyen hinh An Vien6.JPG
Ông Phạm Nhật Vũ - Phật tử Từ Vân giới thiệu cách xem truyền hình An Viên
bằng thiết bị ăng-ten - Ảnh: Bảo Toàn
wTruyen hinh An Vien5.JPG

wTruyen hinh An Vien4.JPG
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng
lắng nghe thuyết trình về An Viên của cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, dải giờ Phật giáo là một hệ thống các chương trình truyền hình tập trung vào chủ đề Phật giáo trên kênh truyền hình An Viên từ 19g45 đến 21g15 mỗi ngày với nội dung cô đọng, thể hiện giáo lý, văn hóa Phật giáo… Cụ thể, dải giờ Phật giáo của Truyền hình An Viên hiện có 4 chương trình gồm: Chùa Việt Nam (phóng sự tài liệu), Ngày An Viên (bản tin các hoạt động Phật sự), Đâu là đúng? (phóng sự tài liệu, giải thích những hiện tượng Phật giáo, đời sống thường nhật qua cái nhìn của Phật giáo) và Phim tài lệu (phim khai thác từ nước ngoài).

Được biết, hiện Truyền hình An Viên cung cấp 55 kênh hay nhất được chọn lọc từ 181 kênh truyền hình của VN và nước ngoài và được chia ra làm 3 gói kênh (cơ bản, như ý và cao cấp) ứng với số lượng kênh và chất lượng, tương ứng với chi phí thuê bao hàng tháng là 33.000 đồng, 66.000 đồng và 88.000 đồng.

Theo ông Phạm Nhật Vũ, để có thể xem được kênh Truyền hình An Viên, bạn đọc gọi đến số 19001900 hoặc đến các điểm giao dịch của AVG hay các bưu cục của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN để đăng ký sử dụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày