TP.HCM: Trao học bổng Trí Tuệ cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Sáng nay, 10-11, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức trao học bổng Trí Tuệ (3 triệu đồng/suất) cho Tăng Ni sinh khóa VIII, IX của Học viện.

Số học bổng này do gia đình cư sĩ Lâm Hoàng Lộc cúng dường (60 suất) và chư Ni, Phật tử chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh) yểm trợ (9 suất).

 
wwhocbongtritueDSC0036306.JPG

HT.Thích Giác Toàn trao học bổng, dặn dò Tăng sinh tu học thật tốt - Ảnh: L.Đ.L

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, cư sĩ Lâm Hoàng Lộc cho biết: “Kể từ khi nghỉ công việc kinh doanh, chúng tôi đã tập trung nhiều hơn cho việc học Phật, thực tập và chăm lo, hỗ trợ công tác Phật sự, hoằng pháp… Trong đó, việc dành một nguồn kinh phí cúng dường cho Tăng Ni sinh có điều kiện học tập là một trong những chương trình quan trọng. Mong ước quý vị nhận học bổng sẽ tiếp tục phát huy sở học, tu tập tốt để khi ra trường về địa phương tiếp tục hoằng dương Phật Pháp. Nếu vị nào có những kế hoạch, chương trình thiết thực và khả thi liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế, xin liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng nghiên cứu và sẽ có sự hỗ trợ tài chánh trong khả năng cho phép để chương trình được tiến hành tại các tỉnh, giảm bớt sự khó khăn, nâng cao đời sống của đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa”.

Nhân đây, ông Lâm Hoàng Lộc cũng gửi gắm tâm nguyện ngoại hộ chư Tăng Ni trong các dự án Phật sự, các chương trình lợi đạo ích đời theo tinh thần Từ bi - Trí tuệ của đạo Phật. 

wwhocbongtritueDSC0036316.JPG

Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc cúng dường học bổng Trí Tuệ đến chư Ni - SV Học viện 
Ảnh: L.Đ.L.

wwhocbongtritueDSC0036317.JPG

Chùa Phước Viên hỗ trợ 9 học bổng đến Tăng Ni sinh khoa Phật giáo Trung Quốc 
Ảnh: L.Đ.L.

HT.Thích Giác Toàn, Phó viện trưởng Học viện, trong lời huấn từ đã tán thán công đức và ca ngợi tâm nguyện cao quý của cư sĩ Lâm Hoàng Lộc cũng như chùa Phước Viên trong Phật sự hỗ trợ Tăng Ni sinh học tập. “Việc làm đó rất ý nghĩa, theo đúng tinh thần Phật dạy là làm việc lợi mình, lợi người, lợi ở hiện tại và cả tương lai”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày