Trà Vinh: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Vu Lan đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-8, nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566, ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng phái đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tại chùa Lưỡng Xuyên (phường 1, TP.Trà Vinh).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Triết thay mặt đoàn có lời chúc mừng và thăm hỏi sức khỏe đến chư tôn đức cùng các Phật tử nhân dịp lễ Vu lan. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là về công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh tặng quà chúc mừng Đại lễ Vu lan Phật lịch 2566

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh tặng quà chúc mừng Đại lễ Vu lan Phật lịch 2566

Đáp lời, Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh đối với Phật giáo. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã khẳng định sẽ tiếp tục vận động chư Tăng và bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày