Trà Vinh: Văn phòng Ban Trị sự và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh họp mặt tân niên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-2, tại chùa Lưỡng Xuyên (P.1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN và Văn phòng Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh đã có buổi họp mặt tân niên.

Buổi họp mặt dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh...

Hòa thượng Thích Huệ Pháp phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Pháp phát biểu

Mở đầu buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Tâm Khiết đã trình lên chư tôn đức lãnh đạo những kết quả đã đạt được trong năm 2023, mong rằng trong năm 2024 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục đề xuất các cơ quan lãnh đạo, nhất là Công an tỉnh tham gia hỗ trợ, phối hợp giữ vững và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực trong công tác tham mưu lãnh đạo để giải quyết những khó khăn còn tồn đọng nhằm hoàn thành những công tác Phật sự đã đề ra trong năm mới.

Đại đức Thích Minh Trí, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phát biểu bày tỏ mong muốn chư tôn đức lãnh đạo thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác Văn phòng thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Huệ Pháp ghi nhận, tán dương công đức chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh năm qua đã nỗ lực thực tốt công việc được phân công. Hòa thượng cũng kỳ vọng trong thời gian sắp tới, chư tôn đức cố gắng giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng tại các tự viện, tạo nề nếp thiền môn, góp phần ổn định để chư Tăng Ni an tâm tu học, hành đạo và chuẩn bị tốt cho Đại giới đàn tôn hiệu Nhựt Huệ sắp tới.

Riêng về công tác giáo dục, Hòa thượng Phó ban Trị sự cho rằng cần phải được quan tâm nhiều hơn để đào tạo những thế hệ Tăng tài, đội ngũ kế thừa cho Giáo hội trong tương lai.

Nhận lộc đầu năm

Nhận lộc đầu năm

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Trí Minh mong chư tôn đức tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được trong năm 2023, tích cực cống hiến, phụng sự và thực hiện những Nghị quyết, kế hoạch và phương hướng đã đề ra năm 2024, góp phần ổn định và phát triển Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày