Triển lãm văn hóa PG tại Bảo tàng Văn minh châu Á

GNO - Bảo tàng Văn minh châu Á (ACM) tổ chức một cuộc triển lãm nhằm giới thiệu sự đa dạng của nghệ thuật Phật giáo ở Thái Lan hơn 1.500 năm. Con đường giác ngộ: nhiều dòng chảy nghệ thuật Phật giáo ở Thái Lan được trưng bày tại ACM từ nay cho đến 17-4-2013.

Với hơn 100 tác phẩm quan trọng được rút ra từ các bảo tàng quốc gia trên khắp Thái Lan, một trong số đó chưa bao giờ được triển lãm ở nước ngoài. Đây là lần triển lãm toàn diện nhất thuộc loại hình này từ trước đến nay.

singa-2.jpg

Một trong những hiện vật triển lãm

Những ảnh hưởng và trao đổi giữa nhiều nền văn hóa góp phần làm nên sự phong phú của nghệ thuật Phật giáo Thái Lan trong thiên niên kỷ vừa qua. Phật giáo đến từ Ấn Độ từ trước thế kỷ thứ V. Nó không phải là một kiểu niềm tin đơn thuần và bất biến. Thật vậy, một số dạng của Phật giáo đã pha trộn với Ấn Độ giáo và tín ngưỡng thờ linh hồn.

Các hình thức nghệ thuật được tạo ra ở Thái Lan phản ánh sự pha trộn đặc biệt này - được hình thành bởi các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, theo thị hiếu khác nhau của các cộng đồng địa phương và sự giao lưu thông qua thương mại và xung đột.

Triển lãm khám phá nhiều phong cách độc đáo phát triển trong việc tạo ra các hình ảnh Đức Phật, vật trang trí và các đồ vật phục vụ nghi lễ khác, trên khắp bán đảo Thái Lan từ thế kỷ thứ VI cho đến ngày nay.

Sự đa dạng của nghệ thuật Phật giáo được nhìn thấy thông qua các tác phẩm điêu khắc, đồ nội thất, đồ trang sức, tranh vẽ, bản thảo và gốm sứ. Điểm nổi bật của đợt triển lãm lần này là bộ sưu tập riêng của ACM - một cuộn giấy dài 31mét trang hoàng rực rỡ kể lại câu chuyện về Hoàng tử Vessantara, tiền thân của Đức Phật.

Triển lãm cũng đề cập đến hai chủ đề chính vẫn còn quan trọng đối với tôn giáo và văn hóa ở Thái Lan hiện nay. Ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo, hình thức đầu tiên của Ấn Độ giáo, vẫn có thể được tìm thấy, và thần Ganesha đầu voi vẫn là một trong những vị thần phổ biến nhất ở Thái Lan. Một khái niệm quan trọng của Phật giáo Thái Lan là tích lũy công đức, có thể góp phần cho tương lai và mở đường cho sự giác ngộ của một người. Công đức thông qua nghệ thuật thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau qua các thời đại, từ việc tạo ra các hình ảnh Đức Phật và các bài vị bằng đất sét, đồ dệt may và bùa hộ mệnh.

"Nghệ thuật Phật giáo ở Thái Lan là kinh nghiệm tuyệt vời đa tầng lớp. Hơn 1.500 năm qua, nó không những phát triển nhiều hình thức ấn tượng mà còn hấp thụ nhiều niềm tin và văn hóa khác nhau. Tất cả chúng ta đều có thể học được rất nhiều về sự sáng tạo đã đi vào biểu thức tôn giáo, mãi cho đến ngày hôm nay", Tiến sĩ Alan Chong, Giám đốc Bảo tàng Văn minh châu Á nói.

"Triển lãm này là một bước đi hướng đến sự đánh giá cao những phong cách, trong đó các nghệ sĩ Thái Lan đã làm việc không ngừng để thể hiện những gì có ý nghĩa nhất về cuộc sống và giáo lý của Đức Phật. Chúng tôi hy vọng rằng khách đến thăm sẽ có được một sự hiểu biết tốt hơn về nhiều nền văn hóa đã giúp định hình nghệ thuật Phật giáo Thái qua các thời đại", Heidi Tan, người phụ trách chính của bảo tàng tại ACM và cũng là người phụ trách triển lãm, cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày