Trọng thể khai mạc Lễ hội Kangu Monlam Chenmo lần thứ 27 tại Bodh Gaya

Bodh Gaya, Ấn Độ - Hơn 10.000 Tăng Ni từ khắp nơi trên thế giới đã vân tập về Đại tháp Bồ-đề, một đại điện thiêng liêng nhất của Phật giáo, để tham dự Lễ hội Kangu Monlam thường niên lần thứ 27 năm 2009.

Lễ hội Kangu Monlam thường niên lần thứ 27 đã được khai mạc trọng thể sáng ngày 24-12 giữa âm thanh trầm bổng của lời kinh tiếng kệ dưới sự chứng minh của đức Karmapa Ugeyen Trinale Dorje, trưởng Tông phái Kangu của Phật giáo Tây Tạng.

Trợ lý thân cận của đức Tông trưởng Karmapa, Lạt-ma Gempgi Chering cho biết, bên cạnh việc truyền bá giáo pháp của đức Thế Tôn cho đại chúng, lễ hội kéo dài 8 ngày còn được tổ chức để cổ vũ hòa bình và môi trường thế giới.

thai 10.jpg

Trả lời phỏng vấn của hãng tin UNI tại Bodh Gaya, Lạt-ma Gempgi Chering nói năm nay là năm đầu tiên, ban tổ chức đã sắp xếp cho hơn 8000 Tăng Ni tham gia lễ hội cho đến ngày cuối cùng, 31-12. Kết quả là hiện nay, toàn thể Đại tháp Bồ-đề đã chuyển thành một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới với hàng triệu Phật tử đến từ khắp thế giới.

Phát ngôn nhân của đức Karmapa thứ 17 cho biết, khoảng 10.150 Tăng Ni và Lạt-ma từ hơn 30 quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Thái Lan, Malaysia, Philippine, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, Hàn Quốc và Việt Nam v.v đã đăng ký tham dự lễ hội kéo dài 8 ngày này. Trên đây là Video: “Lễ cúng đèn đức Thế Tôn” tại Đại tháp Bồ-đề trong khuôn khổ của Lễ hội Kangu Monlam thường niên lần thứ 26 năm 2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày