Trọng thể tổ chức Đại hội PG tỉnh Bắc Ninh

GNO - Sáng 17-7, tại TP.Bắc Ninh, phiên chính thức Đại hội PG tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra với khoảng 600 đại biểu tham dự.

>>> Xem thêm chùm ảnh

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS chứng minh và chủ tọa Đại hội.

wwwT6 (2).jpg

Toàn cảnh Đại hội

wwwT6 (3).jpg

Các ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các cấp đến tham dự Đại hội.

Sau phần văn nghệ chào mừng và cử hành nghi lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát lên bàn làm việc.

Thừa ủy quyền của HT.Thích Thanh Sam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, TT.Thích Thanh Phụng, Phó ban Thường trực BTS đọc diễn văn khai mạc Đại hội, nhấn mạnh: "Toàn thể Tăng Ni và tín đồ Phật tử Bắc Ninh nguyện đồng tâm, hợp lực thực hiện tốt sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sinh, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Đại hội đã đón nhận những lẵng hoa và quà từ các cơ quan, ban ngành tỉnh Bắc Ninh gửi tới chúc mừng Đại hội.

wwwT6 (4).jpg
wwwT6 (5).jpg

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tiếp đó, TT.Thích Thanh Trung, Phó ban Trị tỉnh hội Phật giáo Bắc Ninh trình bày trước Đại hội bản Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bắc Ninh, nêu rõ trong 5 năm qua, Tăng Ni và Phật tử Bắc Ninh tự hào đã đồng hành cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng cộng đồng làng xã văn minh, tiến bộ, tạo nên diện mạo của Bắc Ninh ngày hôm nay.

Dịp này, chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã trình bày 4 bài tham luận về các chủ đề đạo đức Phật giáo với giới trẻ hiện đại, chủ đề liên quan tới công tác hoằng pháp, hướng dẫn sinh hoạt tín ngưỡng cho người dân địa phương và việc hành pháp của tín đồ Phật tử.

wwwT6 (6).jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm tặng quà Đại hội

wwwT6 (7).jpg

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Bắc Ninh nhận Bằng khen từ UBND tỉnh

Tại Đại hội, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong Ban Trị sự đã được đón nhận Bằng tuyên dương công đức và Bằng khen do TƯGH, UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm, ĐĐ.Thích Đức Thiện, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Bắc Ninh thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội VII thông qua danh sách dự kiến tân Ban Trị sự, các chức danh trong BTS PG Bắc Ninh nhiệm kỳ VII. HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua danh sách tân Ban Trị sự, TT.Thích Thanh Phụng được suy cử giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự.

wwwT6 (1).jpg

Tân Ban Trị sự ra mắt Đại hội

Tiếp theo đó, ông Hà Văn Núi, ông Nguyễn Sỹ đã phát biểu tôn vinh Phật giáo Bắc Ninh có truyền thống lâu đời và luôn giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Cuối Đại hội, toàn thể đại biểu tham dự lắng nghe lời đạo từ của HT.Thích Thanh Nhiễu. Hòa thượng tán thán những thành tựu Phật sự và sự phấn đấu của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ mong muốn toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày