Trọng thể tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

GNO - Sáng nay, 25-8, tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Mê Thuột), trên 600 đại biểu đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

H1.jpg


Nghi thức niệm Phật bắt đầu đại hội

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo các tỉnh lân cận đã quang lâm chứng minh. Đại hội đặt dưới sự điều khiển của đoàn chủ tọa: HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Châu Quang, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng chư tôn đức Văn phòng 2 TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.

H3.jpg


Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa đoàn

Ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Y Dec H'Đơk, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Cục An ninh Xã hội - Bộ công an; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành T.Ư, tỉnh Đắk Lắk và địa phương đến dự, chúc mừng.

H6.jpg


Đại biểu chính quyền dự đại hội

Phiên chính thức bắt đầu nghi thức lễ Phật tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan; cung nghinh chư tôn giáo phẩm trong tiếng cồng chiêng vang vọng của đồng bào Phật tử người dân tộc, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ; tưởng nhớ chư vị tiền bối Tổ sư có công và chư Thánh tử đạo.

Phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Châu Quang thành kính cung nghinh HĐCM, HĐTS GHPGVN; chào đón chư tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh thành; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Đắk Lắk và địa phương. Ban tổ chức cũng nhiệt liệt chào mừng trên 600 đại biểu Phật giáo trong toàn tỉnh, các vị thiện tri thức, các doanh nhân, các Phật tử tiêu biểu...

H4.jpg


HT.Thích Châu Quang phát biểu khai mạc đại hội

Vị đứng đầu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết đại hội được tổ chức trong bối cảnh Giáo hội đang trên đà xây dựng và phát triển toàn diện các mặt công tác, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, kiện toàn hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở, đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại với Phật giáo quốc tế; tập trung nhân lực và trí tuệ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào cuối năm tại thủ đô Hà Nội.

Nói về đại hội của Phật giáo tỉnh nhà, HT.Thích Châu Quang cho hay nhiệm kỳ 5 năm phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nên trí tuệ tập thể phải được vận dụng, công việc cụ thể là thông qua báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, xây dựng phương hướng kế hoạch Phật sự nhiệm kỳ tới được hoàn chỉnh, suy cử nhân sự tân Ban Trị sự và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

“Đại hội đòi hỏi một sự sáng suốt và tinh thần đoàn kết, hòa hợp nhất trí cao. Tôi tin tưởng vào sự hộ trì của Tam bảo, vào trí huệ và tâm huyết của mỗi đại biểu - những người con Phật đang kế thừa sự nghiệp của các bậc tiền bối; phát huy lý tưởng Phật giáo, góp phần tạo an lạc hạnh phúc cho đời; hoàn thành sứ mạng, trọng trách trước Trung ương Giáo hội và chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đã tin tưởng giao phó” - HT.Thích Châu Quang thể hiện niềm tin.

Dịp này, HT.Thích Châu Quang đề nghị mỗi vị Tăng Ni tỉnh nhà phải tinh tấn nghiêm trì giới luật để hoàn thiện bản thân, xiển dương đạo pháp, trùng tu kiến tạo cơ sở thờ tự, hướng dẫn bà con Phật tử sinh hoạt, tu học đúng Chánh pháp, thực hiện các chủ trương, đường lối của Giáo hội; chấp hành pháp luật, thực hiện tốt phương châm của Giáo hội để đưa Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển ở tầm cao mới.

H5.jpg


Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đại hội

Tiếp theo sau đó, TT.Thích Giác Tiến, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa VI (2012-2017) và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, đưa ra một cái nhìn tổng quan các thành tựu, bài học kinh nghiệm, những thế mạnh và hạn chế cùng hướng đi phía trước của Phật giáo nơi mảnh đất trung tâm khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk hiện có 207 cơ sở thờ tự với 154 tự viện được công nhận chính thức, 53 tự viện chưa được công nhận chính thức với 581 vị Tăng Ni và 196 chúng điệu; 69 đơn vị GĐPT sinh hoạt với 794 huynh trưởng và 3.378 đoàn sinh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm 46 vị Tăng Ni trụ trì các tự viện; trang nghiêm tổ chức các khóa an cư và những ngày lễ lớn hàng năm; mở nhiều lớp giáo lý căn bản thời gian 4 năm cho Phật tử; các khóa tu học dành cho Phật tử tại gia và thanh thiếu nhi Phật tử. Đặc biệt, Giáo hội cũng đã có chương trình hướng dẫn tu học dành cho đồng bào dân tộc với 7 đạo tràng khác nhau, quy tụ 3.000 hành giả.

Nhiều Phật sự quan trọng cũng được thực hiện như: biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử tự viện Đắk Lắk; duy trì phát hành ấn bản Vô Ưu; vận hành trang web chính thức của Phật giáo tỉnh; xây dựng và đưa vào hoạt động 40 cơ sở tự viện; thành lập tổ công tác truy tìm và xác định niên đại Phật giáo du nhập vào tỉnh Đắk Lắk; thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 64 tỷ đồng.

Trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, TT.Thích Giác Tiến khẳng định - Phật giáo Đắk Lắk sẽ tập trung thành lập Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN huyện Buôn Đôn; xin nhà nước cấp quỹ đất thành lập Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh; xin phục hồi di tích Phật giáo du nhập đầu tiên vào Đắk Lắk, đề nghị công nhận chính thức cho các đơn vị Phật giáo đang sinh hoạt tạm thời; thành lập các đơn vị Phật giáo cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng xa và nhiều Phật sự quan trọng khác.

H8.jpg
HT.Thích Giác Liêm công bố quyết định khen thưởng của HĐTS

H9.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội

H10.jpg
Tặng Bằng Tuyên dương công đức đến ông Nguyễn Tấn Chức, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

H11.jpg
Tặng bằng khen của UBND tỉnh

Tại đại hội, Ban tổ chức đã công bố và thực hiện nghi thức truy tặng và tặng Huân chương đại đoàn kết của Chủ tịch nước đến cố HT.Thích Quang Huy, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng HT.Thích Châu Quang. Cùng đó, TƯGH, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng công đức, Bằng khen đến những tập thể, cá nhân trong 5 năm qua có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự tại tỉnh Đắk Lắk.

H7.jpg


Nghi thức trao tặng huân chương Đại đoàn kết

Sau khi tập thể BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Châu Quang đã thay mặt tiểu ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia tân BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022.  HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến toàn thể đại biểu chính thức và đã thống nhất thông qua nhân sự tân BTS nhiệm kỳ mới với 2 vị giáo phẩm chứng minh, 59 ủy viên chính thức, trong đó có 19 vị tham gia Thường trực BTS. HT.Thích Châu Quang tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng BTS.

H12.jpg


Tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

H13.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng quà đến tân Ban Trị sự

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ghi nhận những thành tựu trong công tác Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp của tập thể chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Ông mong muốn, các Phật sự trong nhiệm kỳ mới tiếp tục thể hiện gắn kết với các chủ trương, chính sách toàn tỉnh.

Đại hội cũng trân trọng lắng nghe phần đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS. Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS thống nhất các báo cáo và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; chúc mừng tân Ban Trị sự vừa được suy cử.

Hòa thượng Chủ tịch tin tưởng với tập thể trẻ hóa, tân Ban Trị sự sẽ đoàn kết chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh, ra sức phụng sự đạo pháp và dân tộc, phát huy các sáng kiến và sự tinh tấn tự thân đưa Phật giáo tỉnh nhà bước lên tầm cao mới, xứng tầm với vị trí trung tâm Tây Nguyên.

h14.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

H2.jpg
Toàn cảnh đại hội

Nhân đại hội, nhiều lẵng hoa, phần quà của các tổ chức, đơn vị và cá nhân được trân trọng gởi đến chúc mừng. Phiên chính thức đại hội đã khép lại sau khi thông qua nghị quyết gồm 7 điểm và diễn văn bế mạc.

* Tin - Bài liên quan: Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk họp trù bị || Phật giáo Đắk Lắk: Nâng cao chất lượng công tác Phật sự ||

Bảo Thiên - Đông Triều

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày