Trung Quốc: Chùa Hựu Thuận - tỉnh Liêu Ninh tổ chức lễ cầu nguyện thế giới hòa bình

Trung Quốc: Chùa Hựu Thuận - tỉnh Liêu Ninh tổ chức lễ cầu nguyện thế giới hòa bình
(GNO): " Đại Hội trai tăng cúng dường chư Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an lần IV", được long trọng tổ chức tại Ngũ Quán Đường, chùa Hựu Thuận, do "Hội hoằng pháp Đại Lục và Hồng Kông" tổ chức.
hk 1.jpg

Trưởng lão Vĩnh Tinh - Pháp chủ chùa Tây Phương,

Hồng Kông khai thị ý nghĩa Trai Tăng

Đại Hội lần này lấy sự "cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc dân an lạc" làm chủ đề, hồi hướng quốc gia xương thạnh, xã hội phồn vinh, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc. Hội trai tăng do "Hội hoằng pháp Đại Lục-Hồng Kông" tổ chức tại Hồng Kông, đã trải qua ba lần đều thành công, đều thù thắng. Số người tham gia đại hội trai tăng lần III năm 2009, có 1800 người. Hội trai tăng cúng dường chư Phật năm nay (2010) cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thới dân an với quy mô lớn, lần đầu tổ chức tại Liêu Tây.

hk 2.jpg

Trưởng lão Giác Chân - Thủ tòa chùa Hựu Thuận, chủ trì dại hội Trai Tăng

Các pháp sư từ Triều Dương, Miên Châu lần lượt đến chùa Hựu Thuận, với tư thái ung dung vui vẻ, pháp hỉ sung mãn, chuẩn bị tham gia nghi thức ứng cúng. Chư tăng trong sơn môn cũng vân tập trong bầu không khí hài hòa. Điều hiếm thấy là được Trưởng lão Vĩnh Tinh - Pháp chủ chùa Tây Phương, từ Hồng Kông tranh thủ về thành phố Triều Dương để tham gia Pháp hội trai tăng lần này.

hk 3.jpg

Quang cảnh Đại hội Trai Tăng

Trong Kinh Niết Bàn Phật dạy: "Đừng cúng dường ta, nên cúng dường chư Tăng; Nếu cúng dường Tăng, là cúng dường đầy đủ tam quy (Tam Bảo)". Trong "Ngũ Phần Luật", đức Phật nói với vua Tần Bà Ta La: "Nên cúng dường Tăng, ta cũng ở trong Tăng." Từ hai đoạn kinh văn trên, đức Phật đưa ra hai yêu cầu đối với cư sĩ trong lúc cúng dường chư Tăng, đối với sự kì vọng chư Tăng chúng ta, phân tích rõ ràng ý nghĩa nhất thể Tam Bảo. Trong Tam Bảo, điều tôn quý nhất đương nhiên là Phật Bảo, điều vi diệu thù thắng là Pháp Bảo, nhưng địa vị quan trọng nhất lại là Tăng Bảo. Vì sau khi đức Phật nhập diệt, chúng ta chỉ có thể phụng thờ thánh tượng của Phật , mà thánh tượng thì trụ trong đạo tràng của trụ trì Tăng bảo. Kinh điển và văn hóa của Phật tuy lưu truyền, nhưng đều do Tăng bảo giữ gìn và truyền bá, hàng đệ tử Phật mở rộng và đào tạo, đều phải nhờ Tăng bảo tiếp dẫn và giáo hóa. Cho nên nói địa vị của Tăng bảo là quan trọng nhất, không khoa trương chút nào. Bởi thế cho nên, Phật pháp hưng hay suy, Tăng bảo cũng có tầm ảnh hướng rất lớn.

hk 4.jpg
Chùa Hựu Thuận tổng diện tích 16975 km 2
 tọa lạc thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh

Công đức trai tăng là hạnh Bồ tát tự lợi lợi tha. Nhìn lại, chúng sanh hiện nay sống trong cõi ngũ trược ác thế này, đối mặt với phiền não, chiến tranh không ngừng xảy ra, thiên tai liên tục; dù cho được hưởng cảnh vinh hoa phú quý, thì tinh thần lại khốn đốn, bị năm món độc hại (tham, sân, si, ái, ố) đốt cháy; thêm vào đó, ngành kinh tế chẳng may lâm vào cảnh khốn khổ, thì cuộc sống luôn bị dày vò, còn hơn sống trong nhà lửa, không chịu nổi sự thống khổ.

Đem công đức cúng dường trai tăng này, khiến cho những chúng sanh hữu duyên có thể phát tâm Bồ đề, gieo trồng ruộng phước, tích chứa thiện căn, tiêu tai tiêu nạn. Mượn nhân duyên thù thắng này, cầu nguyện thế giới hòa bình, mưa gió thuận mùa, họa đi phước đến, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong niềm hoan hỷ, Hòa thượng Thích Huệ Phước tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tặng hoa tri ân đến Hòa thượng Thích Khế Chơn, nguyên Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2026

Huế: Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử làm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế (41A Hùng Vương, P.Thuận Hóa) với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đã chính thức suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế.
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh trước thềm đại hội

Lào Cai: Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân trước thềm Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng nay, 18-9, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trang nghiêm tổ chức Lễ niêm hương bạch Phật, cáo yết Tổ đường tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am và dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ.
Ảnh: FA - Thiết kế: Nguyện Truyền/BGN

Danh sách Ban Chứng minh và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, 18-9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế, đã cung thỉnh 14 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố; suy cử 104 thành viên Ban Trị sự (trong đó có 34 vị Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết).

Thông tin hàng ngày