Đúng 6 giờ tối ngày
8 giờ sáng ngày 04/04, các pháp sư của tăng và ni chúng trong Phật học viện Nga Mi Tứ Xuyên, cùng các pháp sư, các học tăng của các tự viện toàn vùng núi, đều tập trung tại rừng Tháp Mộng Phong Am - nơi tôn trí linh cốt của các bậc tiền bối Phật giáo núi Nga Mi, quét dọn lau chùi, truy niệm, tưởng nhớ dâng cúng đèn hương hoa quả.
Ngày 04/04, chùa Nam Hoa Thiền đã tổ chức pháp hội siêu độ Thanh Minh, cầu nguyện những vong linh quá vãng, khiến cho họ được vãng sanh Tịnh độ. Gần một nghìn tín chúng tham gia pháp hội này.
Sáng ngày 04/04, toàn thể tăng chúng chùa Nam Phổ Đà và Phật học viện Mân
Ngày 04/04, chùa Cổ Kê Minh - Nam Kinh Giang Tô, tổ chức Pháp hội Truy Tiến nhân tiết Thanh Minh, nương ánh hào quang uy lực của chư Phật, cầu nguyện các họ Tổ tông, những trái chủ oan gia đều được vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
Ngày 01/01 đến
Tiết Thanh Minh - ngày lễ phong tục tập quán dân tộc truyền thống quan trọng của Trung Quốc. Chùa Thái Bình Thiền - Nam Thông long trọng cử hành "Đại lễ tưởng niệm tiết Thanh Minh đầu tiên". Toàn thể tăng chúng chùa Thái Bình Thiền, thiết lễ tụng kinh, cúng tế cho các bậc tiên hiền, các tộc họ tại Công Đức Đường. Nghi thức trì tụng vô cùng trang nghiêm túc mục.
Ngày
Trưa ngày 04/04, toàn thể Tăng chúng hơn 100 vị, dưới sự hướng dẫn của pháp sư Diệu An - Phương trượng chùa Tịnh Cư, núi Thanh Nguyên, thành phố Kiết An, tỉnh Sơn Tây tiến hành quét dọn, cúng tế tháp Thất Tổ, tháp Xá Lợi Đại lão Hòa thượng Thể Quang và tháp Hải Hội. Sau thời tụng kinh, toàn thể các pháp sư cùng mật niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, nhiễu quanh Tháp ba vòng, biểu đạt tấm lòng sùng kính và nhớ ân một cách thâm thiết đối với các bậc Tổ sư.
Ngày 02/04 đến
Trong thời gian tiết Thanh Minh, Phật đường chùa Phổ Hoa - Italy tổ chức pháp hội, mở đạo tràng cho những người Hoa không thể hồi hương cúng tế tổ tiên. Những ngày này, họ đến Phật đường nườm nượp không dứt, họ thắp nến cầu nguyện bái tế tổ tiên,cũng như cầu nguyện cho nền kinh tế sớm phục hồi, những người thân nơi quê nhà sống yên vui hạnh phúc, quốc thái dân an.
3 giờ chiều ngày mùng 9/03 âl, chùa Hộ Quốc Đạo An, khu vực Trường An, tỉnh Thiểm Tây, khởi kiến pháp hội Báo ân tưởng niệm nhân tiết Thanh Minh. Pháp sư Khoan Nghiêm - trụ trì chùa Hộ Quốc Đạo An chủ trì thiết lễ dâng cúng, nguyện cầu thập phương chư Phật gia bị, pháp giới quần linh, đều được giải thoát. Pháp hội trang nghiêm thù thắng, kiết tường viên mãn.
Ngày 29/03 đến
Chùa Long Tuyền - Bắc Kinh, đã cử hành pháp hội báo ân cúng tế chư Tổ nhân tiết Thanh Minh, Pháp hội này, xoay quanh chủ đề "Nhớ tưởng mỹ đức các bậc Tiên hiền Tổ tiên, báo đáp thâm ân Phụ mẫu Sư hữu". Nội dung pháp hội từ hình thức đến nội hàm, đều mang tính thử nghiệm mới mẻ, thiết kế những đường nét độc đáo, thích ứng cho buổi lễ, trang nghiêm cho pháp hội.
Sáng ngày 04/04, Pháp sư Thành Tín - Phương trượng Thiên Đồng Thiền Tự, Ninh Ba, hướng dẫn toàn thể tăng chúng, cử hành nghi thức tế điện tại Đại Hùng Bảo Điện và Tiên Giác Đường. Đến giờ ngọ phân ra cúng ngọ, niệm kinh hồi hướng tại Tháp Hòa thượng Viên Anh, tháp Hòa thượng Ký Thiền, tháp Trung Phong, Cổ Thiên Đồng..., để biểu đạt lòng cảm ân và tri ân đối với chư vi Lịch đại Tổ sư
Chùa Bạch Lộc Đồng - Hạ Môn, đã tổ chức 3 ngày pháp hội báo ân "Lương Hoàng Bảo Sám", nhân tiết Thanh Minh - ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Pháp hội này lễ thỉnh Pháp sư Thường Học - Giám viện chùa Bạch Lộc Đồng chủ trì, đồng thời ngày viên mãn của pháp hội báo ân "Lương Hoàng Bảo Sám", sẽ cúng thí Du già ngạ quỉ, siêu độ Tổ tiên nhiều đời, oan thân trái chủ, thập loại cô hồn vãng sanh tịnh độ.
\
Chùa Bạch Lộc Động - Hạ Môn
Ngày 04/04, nhân tiết Thanh Minh, toàn thể chư Tăng chùa Phổ Thọ, Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây, với tấm lòng tưởng nhớ và ngưỡng mộ chư vị Tổ sư, đã cùng nhau quét dọn Tháp của pháp sư Long Liên, Pháp sư Thông Nguyện.
Đúng 14 giờ 10 phút, các pháp sư chùa Phổ Thọ tay cầm tràng phan, mang hương hoa, vừa đi vừa xưng niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật. Khi đến trước tháp Pháp sư Thông Nguyện, các pháp sư kiền thành tụng "Kinh Vô Thường", "Kinh Phật Thuyết A Di Đà"..., biểu đạt tâm niệm uống nước nhớ nguồn, lòng hoài cảm đối với pháp sư. Trước tháp pháp sư Long Liên, đại chúng cùng kính tụng "Kinh Duyên Bi", "Tâm Kinh" ..., biểu đạt lòng ngưỡng mộ và nhớ tưởng.
Rất nhiều tự viện tại Trung Quốc và Đài Loan, để tưởng nhớ chư vị Tổ sư, các bậc tiên hiền, công ơn sanh thành của phụ mẫu, nhân tiết Thanh Minh, đồng tổ chức pháp hội siêu độ, cầu nguyện. Có nơi tổ chức 7 ngày, có nơi 3 ngày để biểu đạt tấm lòng kính ngưỡng, hoài niệm, tri ân và báo ân các bậc trưởng bối, đã sanh thành dưỡng dục ta, đã ban giới thân huệ mạng cho ta...
