Trung Quốc: Tấm lòng nhân hậu của một nữ tu sĩ Phật giáo

Trung Quốc: Tấm lòng nhân hậu của một nữ tu sĩ Phật giáo

Sau khi tốt nghiệp khoa triết của Đại học Tsinghua, cô Zhihong (ảnh) đã trở thành một nữ tu sĩ Phật giáo vào năm 2001. Từ  đó đến nay, ngoài việc hành đạo, giảng dạy Phật pháp, cô đã tiếp nhận và nuôi dưỡng 26 trẻ em bị bỏ rơi, trong đó có 20 em hiện đang học hoặc đã tốt nghiệp các chương trình Phật học tại các trường đại học ở Trung Quốc.

Cô Zhihong bén duyên với Phật giáo khi còn là một sinh viên. Vì không tìm ra câu giải đáp cho những thắc mắc của mình trong lĩnh vực triết học, nên cô đã đến với tôn giáo và quy y với đạo Phật.

Cô Zhihong xuất gia và tu hành trong một tu viện nhỏ ở chân núi Qinling khi cô đến Shaanxi . Cô kể lại: “Vào một đêm mùa xuân năm 2001, tôi nghe tiếng trẻ em khóc. Lần theo tiếng khóc, tôi nhận ra một bé gái khoảng 8-9 tuổi đang sụt sùi trước cổng chùa. Tôi đã đưa em vào chùa dỗ dành và nuôi dưỡng, nhưng thời gian sau đó không có ai đến nhận em cả. Cũng trong thời gian đó, tôi nhận ra em đang bị bệnh nghiêm trọng và bị bố mẹ bỏ rơi.”

Qua thời gian chung sống, Cô Zhihong đã thiết lập không khí gần gũi, tài trợ em ăn học, hiên nay em đang học chương trình Phật pháp chuyên sâu. Cũng từ đó, tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến, cô  Zhihong đã tiếp nhận 26 em bị bỏ rơi với nhiều cảnh ngộ khác nhau trong vòng 8 năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày