Trường Phật học Bình Dương có Hiệu trưởng mới

GNO - Ngày 20-12, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nhập Niết-bàn đã long trọng diễn ra lễ ra mắt tân Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Bình Dương.
bd (3).jpg
TT.Thích Huệ Thông trao quyết định tới tân Hiệu trưởng - TT.Thích Chơn Phát

TT.Thích Huệ Thông, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, nguyên Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Duyên, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Minh Nghĩa, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh; TT.Thích Minh Thuấn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức trong Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Bảo trợ Trường TCPH tỉnh Bình Dương tham dự, chứng minh buổi lễ.

Về phía chính quyền tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Minh Nghĩa, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Võ Văn Sinh, Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh Bình Dương; ông Đặng Nhơn Ái, UVTT UBMTTQVN tỉnh Bình Dương; bà Phạm Thị Hương, Phó ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Nghĩa Hương, Phó phòng Phật giáo tỉnh Bình Dương, cùng với sự tham gia đông đủ của toàn Ban Giám hiệu và toàn thể Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh Bình Dương khóa III (2013-2015).

Theo đó, TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN đã ký quyết định số 231/QĐ-BTS, ngày 18-11-2014 đề cử TT.Thích Chơn Phát làm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh cũng như nhân sự Ban Giám hiệu nhà trường.

Ban Giám hiệu Trường TCPH đã đón nhận quyết định từ TT.Thích Huệ Thông với niềm hoan hỷ. Thay mặt tân Ban Giám hiệu, TT.Thích Chơn Phát, tân Hiệu trưởng phát nguyện sẽ phát huy hết khả năng của mình cũng như sự đoàn kết của toàn Ban Giám hiệu để làm tốt công tác giáo dục, không phụ sự kỳ vọng của Thượng tọa nguyên Hiệu trưởng.

bd (4).jpg


TT.Thích Chơn Phát trao quyết định tới các thành viên Ban Giám hiệu mới

TT.Thích Huệ Thông ban đạo từ, mong muốn sau khi tân Ban Giám hiệu Trường đã đón nhận quyết định và đảm nhận trách nhiệm được giao, cần toàn tâm toàn ý làm tốt các công tác. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng nhắn nhủ đến toàn thể Tăng Ni sinh ngoài việc tu tập chính hãy chú tâm vào việc học, không nên để bị phan duyên bởi ngoại cảnh, nhất là hiện nay khi mạng lưới thông tin phát triển một cách vượt bậc, thì việc sử dụng Internet là một điều vừa lợi vừa bất lợi (giúp chúng ta biết được tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống quanh mình và việc tra cứu tham học kinh sách rất thuận tiện, nhưng sẽ là bất lợi nếu như chúng ta quá đam mê vào những trang mạng truyền thông xã hội…).

Thượng tọa cũng nhấn mạnh sẽ kỷ luật nghiêm nếu như phát hiện Tăng Ni sinh nào thường đăng tải và tham gia các trang mạng xã hội này.

CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày