TT-Huế: Khai đạo giới tử Đại giới đàn Trí Thủ

GNO - Hôm nay, 5-4-2019 (1-3-Kỷ Hợi), Ban Kiến đàn thành kính cung nghinh HT.Thích Giác Quang, Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm giới trường tại tổ đình Báo Quốc khai đạo giới tử Tỳ-kheo Đại giới đàn Trí Thủ do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. 
1 hue1.jpg


Hòa thượng Đường đầu niệm hương bạch Phật

Trước toàn thể giới tử trang nghiêm và chí thành cầu giới vân tập tại chánh điện tổ đình Báo Quốc, Hòa thượng Tuyên Luật sư đã chỉ giáo các giới tử về những điều thiết yếu trong hành trang của người xuất gia.

Theo đó, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi Tăng đoàn có thêm những thành viên tham dự vào ngôi nhà Phật pháp mà tiếp nối sự nghiệp truyền đăng tục diệm.

1 hue7.jpg


HT.Thích Giác Quang khai đạo giới tử Tỷ-kheo

Hòa thượng Tuyên luật sư nhắc nhở: “Giờ phút trước khi đón nhận Đại giới, mong muốn các giới tử cảm nhận rõ hơn về giá trị đích thực của Giới luật trong đời sống tìm cầu chân trời giải thoát. Biết trân quý Giới luật thì phải biết giữ gìn cẩn mật, như người đi trong đêm tối gặp đèn, như người nghèo khổ gặp châu báu. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật là Đức Thế Tôn đang hiện diện dìu dắt chúng ta. Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã căn dặn chúng đệ tử phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa: “Giới luật là vị Thầy cao cả của các thầy, dù ta có ở đời cũng không gì khác”.

1 hue5.jpg


Giới tử Tỷ-kheo lắng nghe Hòa thượng Tuyên Luật sư khai đạo

Sau khi nói tóm tắt về quá trình hình thành Giới luật từ thời Đức Phật đến các thời kỳ kiết tập. Hòa thượng Tuyên Luật sư nhắc nhở các giới tử sau khi thọ giới rồi việc hành trì mới quan trọng, có hành trì Giới luật mới cảm nhận được suối nguồn của giải thoát. Trong đời mạt pháp đầy ác trược có quá nhiều cạm bẫy, nếu xa rời chiếc phao Giới luật ắt sẽ bị trầm mình trong khổ đau nhiều đời kiếp.

Trong hành xử với tha nhân, phải biết nương vào bồ-đề tâm mà tu Bồ-tát hạnh, lấy phụng sự chúng sanh làm lý tưởng sống để cúng dường Tam bảo, Hòa thượng chỉ giáo.

1 hue8.jpg


Quang cảnh buổi khai đạo giới tử Tỷ-kheo

1 hue2.jpg

Giới tử Sa-di thọ nhận y

1 hue3.jpg


Các giới tử cầu thọ giới pháp

Cũng trong hôm nay, HT.Thích Chơn Hương, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai đạo giới tử cho các giới tử Sa-di. HT.Thích Khế Chơn, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó chủ đàn khai đạo giới tử cho các giới tử thọ tại gia Thập thiện, Bồ-tát giới.

1 hue4.jpg


HT.Thích Chơn Hương khai đạo giới tử Sa-di

Trong ngày thứ hai của Đại giới đàn, chư tôn đức Hội đồng Tam sư Thất chứng tác pháp Yết-ma hoan hỷ sự thỉnh cầu của giới tử phát tâm thọ Sa-di giới, tấn đàn truyền trao giới pháp đến 133 giới tử Sa-di. 

Tại Giới trường Ni viện Diệu Đức, chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni đã tấn đàn cho 34 Giới tử Sa-di-ni và 70 giới tử Thức-xoa-ma-na.

1 hue6.jpg


Giới tử Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni thọ nhận giới pháp

Tối nay, các giới tử Tỳ-kheo hành trì nghi thức sám hối, trì tụng luật Tỳ-ni, Sa-di thập giới, Cảnh sách văn, Luật Oai nghi dưới sự chứng minh và giám sát của Ban Kiến đàn.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày