TT-Huế: Trang nghiêm lễ Đại tường HT.Thích Giác Quả

GNO - Sáng ngày 29-12-2016 (1-12-Bính Thân) tại chùa Bảo Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, sơn môn Tổ đình Kim Tiên đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Giác Quả - nguyên Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Đường thượng Tổ đình Kim Tiên.
30.JPG
Trang nghiêm lễ cung tiến Giác linh

Quang lâm tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, sám chủ; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TT- Huế; chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật đường tại tỉnh nhà và các tỉnh thành Quảng Trị, Đà Nẵng và đông đảo Phật tử.
 

HT.Thích Giác Quả, Pháp danh Nguyên Huyền, đồng chơn xuất gia tại tổ đình Kim Tiên, là Pháp tử của Trưởng lão HT.Thích Chánh Trực.

Sinh thời, Hòa thượng tinh nghiêm giới luật, chuyên hành trì pháp môn Tịnh độ, chuyên cần nghiên cứu, giảng dạy cho Tăng Ni và Phật tử, là dịch giả và tác giả của nhiều công trình đã xuất bản cũng như cảo bản.

Với sở học căn bản và kinh nghiệm thiền môn quy củ, những năm đầu thành lập Học viện Phật giáo VN tại Huế, Hòa thượng đã được cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Siêu - Viện trưởng sáng lập tin tưởng công cử trụ trì chùa Hồng Đức, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn việc tu học cho Tăng sinh nội trú của Học viện nhiều khóa liền. Tại đây, ngoài nhiều công trình biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho chương trình cử nhân Phật học, Hòa thượng đã biên dịch, trước tác nhiều tác phẩm giảng luận về kinh Kim Cang, đặc biệt là về phương pháp niệm Phật, một số tác phẩm đã được xuất bản.

Cuối đời, với tâm nguyện tịnh tu, Hòa thượng đã chủ động rời chùa Hồng Đức - cơ sở của Học viện, trở về chùa Bảo Lâm yên tĩnh, nơi Hòa thượng đã có thời gian rất dài chung tu cùng các huynh đệ xuất gia sau ngày đất nước thống nhất - 1975.

HT.Thích Giác Quả đã thu thần thị tịch vào lúc 0g30 ngày 22-1-2014 (nhằm ngày 3-12-Giáp Ngọ) tại ngôi già-lam ở ngọn Tĩnh Sơn này; trụ thế 69 năm, 44 Hạ lạp. Bảo tháp lưu giữ nhục thân của Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên chùa.


Trước đó, ngày 28-12, chư tôn đức sơn môn Tổ đình Kim Tiên đã cử hành lễ khai kinh, chư Tăng Ni đã tụng kinh cầu nguyện hồi hướng cầu nguyện đến các thành viên trực hệ song thân của cố Hòa thượng. Hội đồng Điều hành, chư Tăng Ni là cựu sinh viên Học viện các thế hệ cũng đã đến chùa Bảo Lâm đảnh lễ tưởng niệm một bậc Thầy tận tâm tận lực với công tác giáo dục Phật giáo.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ ngày 29-12.

2.JPG

3.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

12.JPG

15.JPG

13.JPG

16.JPG

20.JPG

21.JPG

22.JPG

26.JPG

30.JPG

25.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày