Tự làm đậu hủ

Đậu mua sẵn ngoài chợ đôi khi không đảm bảo chất lượng. Bạn có thể tự làm đậu theo hướng dẫn dưới đây.

Nguyên liệu:

500g đậu nành; 5g thạch cao phi (bán ngoài chợ); 50g bột gạo; 4 lít nước.

Thực hiện:

1. Làm đậu

• Đậu nành chọn kỹ từng hạt. Rửa sạch, ngâm nước khoảng 3 tiếng cho đậu nở đều.

• Cho đậu vào cối xay thật nhuyễn (dùng khoảng 2 lít nước để xay đậu).

• Đun 4 lít nước sôi, cho vào đậu đã xay. Lược bỏ xác, chỉ lấy nước đậu.

Tự làm đậu hũ, Bếp Eva, Làm đậu hũ, la dau, tu lam mon ngon, mon ngon

2. Chế biến đậu hủ:

• Lấy 250ml nước đậu nành vừa lược. Cho thạch cao phi + bột gạo vào hòa tan. Lược lại trong một cái thau sạch.

• Phần nước đậu nành còn lại nấu sôi, nhỏ lửa, quấy đều trong quá trình nấu để không bị khê. Hớt hết bọt.

• Trút phần sữa đậu sôi vào thau nước đậu nành có pha thạch cao phi và bột gạo, quấy nhẹ tay theo một chiều, hớt hết bọt (nếu có), rồi chờ đặc.

3. Ép đậu:

• Trải khăn sạch lên một khuôn gỗ có đục lỗ. Múc đậu đã đặc cho vào khuôn, phủ khăn kín rồi đặt một miếng gỗ lên trên, dằn bằng vật nặng cho ráo nước.

• Sau 2 tiếng, đậu hủ có thể dùng được.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Mật tông và Kim Cương thừa ở Trung Quốc

Phật giáo Mật tông và Kim Cương thừa ở Trung Quốc

NSGN - Phật giáo Mật tông đạt đến đỉnh cao phát triển và ảnh hưởng của nó vào thế kỷ VIII và đầu thế kỷ IX dưới thời nhà Đường. Đây là thời đại của ba vị thầy lớn Thiện Vô Úy (Śubhākarasiṃha), Kim Cương Trí (Vajrabodhi) và Bất Không Kim Cương (Amoghavajra) cùng các đệ tử của họ.
Bác sĩ Lê Khắc Tiến chụp hình lưu niệm cùng gia đình bênh nhân đã điều trị IVF thành công

Bác sĩ trẻ viết nên phép màu sự sống

GNO - Dù còn khá trẻ, bác sĩ Lê Khắc Tiến đã ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Tốt nghiệp Y đa khoa từ Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM, đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức, Phú Nhuận.

Thông tin hàng ngày