GNO - Những phát hiện chấn động của kỹ sư William Claxton Peppé vào năm 1898 đã mở ra cánh cửa đầu tiên dẫn vào chiều sâu lịch sử của Piprāhwā.
GNO - Sáng 27-4, đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa do Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa làm trưởng đoàn đến tu viện Mingun, Tipitaka, kinh đô Amarapura, Myanmar cúng dường các tu viện bị ảnh hưởng động đất.
GNO - Sự hồi sinh mạnh mẽ của Phật giáo Buryatia không chỉ là câu chuyện của những tu viện được tái thiết, mà còn là hành trình gìn giữ trí tuệ và lòng sùng kính, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một dòng chảy bất tận của tâm linh.
GNO - Kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Phật đản Phật lịch 2569 tại TP.HCM, đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đạo tràng Quan Âm tu viện có nhiều hoạt động kính mừng; cùng Ban Hướng dẫn Phật tử thắp nến cầu nguyện người dân Myanmar sớm vượt qua khó khăn.
NSGN - Phật giáo trải qua trên một ngàn năm ở Ấn Độ, tuy nhiên vẫn còn chưa biết đến điều gì đưa đến sự biến mất của Phật giáo khỏi vùng đất đã khai sinh ra đạo Phật. Nhiều học giả đã nỗ lực nghiên cứu bí ẩn này.
GNO - Bhutan - vùng đất Rồng Sấm, không những nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, mà còn là đất nước sử dụng Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (GNH) để đo lường sự phát triển của xã hội.
Tượng Phật ở chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang được tạp chí Wanderlust của Anh bình chọn trong top tượng Phật có kích thước khổng lồ ấn tượng thế giới.
NSGN - Tại sao Đức Phật trở nên mệt mỏi với thế gian?
GNO - Trong khi một số vị pháp sư cố gắng hết sức để quảng bá giáo lý của họ - bằng cách viếng thăm các chùa và tu viện khác nhau trên khắp thế giới và nói chuyện trước đám đông - các vị khác chỉ tập trung vào việc thực hành và sống thuận theo Giáo pháp.
GNO - Tại chùa Quán Thế Âm (Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra khóa tu mùa Thu ngày 5, 6-10, với chủ đề “Tìm chút bình yên“ cho 200 bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau do Ni sư Thích Diệu Quang, trụ trì chùa Quán Thế Âm tổ chức.
GNO - Tối 15-7-Giáp Thìn (18-8-2024), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức lễ thắp nến tri ân, cài bông hồng nhân Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu Phật lịch 2568.
GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
GNO - Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường, như là rửa bình bát khất thực, may y áo, hay chăm sóc các bậc trưởng lão - tất cả những việc rất tầm thường. Nhưng nhìn chung lại những điều này làm cho cuộc sống có sự quan tâm lẫn nhau.
GNO - Trong thế giới đầy thành tích và những cuộc chạy đua để khoe khoang, có một hành trình vượt xa những giới hạn thông thường, một hành trình mà chỉ những ai thực sự kiên trì và quyết tâm mạnh mẽ mới có thể hoàn thành.
GNO - Với hơn 65 triệu người sử dụng tại Việt Nam và hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới, từ một không gian ảo, mạng xã hội (MXH) đã tạo ra những tác động thật vào đời sống, thay đổi hàng loạt cách ứng xử truyền thống, làm phát sinh nhiều cơ hội cũng như thách thức, hệ lụy.
Một người Tây Tạng trong đời ít nhất cũng phải bái lạy 100.000 lần, và nghi thức bái lạy rất đặc trưng của người Tạng: tam bộ - ngũ thể - nhập địa.
GNO - Sáng 12-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã phát động Phật tử, người dân dọn sạch môi trường dọc bờ kênh Nhiêu Lộc.
GNO - Với mong muốn nâng cao nhận thức và kỹ năng sống để họ có thể tự bảo vệ mình trước những hủ tục của xã hội đương thời, nhà sư Mettayya đã tạo điều kiện cho các bé gái ở vùng lân cận Lumbini có cơ hội được đến lớp và tiếp cận với ánh sáng của Phật pháp.
GNO - Ngày 27-1, Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) thực hiện chương trình “Xuân yêu thương” trao gần 800 phần quà Tết Quý Mão đến người nghèo tại địa phương.
GNO - Vừa qua, vào ngày 4-9, Nepal đã tiến hành một buổi lễ long trọng để khánh thành Shree Napichandra Mahavihara, một ngôi chùa và tu viện Phật giáo vào thế kỷ thứ V mới được trùng tu.