TƯGH sắp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2016

TƯGH sắp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2016

GNO - Ngày 1-6 vừa qua, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN thông báo số 071/TB.HĐTS gởi đến Ban, Viện T.Ư; BTS GHPGVN tỉnh, thành phố về gởi báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016.

Thông báo nêu rõ, Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 sẽ được tổ chức vào các ngày 14, 15-7-2016 (nhằm ngày 11, 12-6-Bính Thân) tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị quý Ban, Viện gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 về Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Thời gian: Chậm nhất là ngày 2-7-2016.

Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.

Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TƯ GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày