Tuổi 38, Giác Ngộ nhìn lại & hướng tới... (*)

GNO - Báo Giác Ngộ có quyết định thành lập ngày 7-11-1975. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, ngày 1-1-1976, báo đã phát hành số đầu tiên cũng tại trụ sở tòa soạn này với hình thức bán nguyệt san.

Thấm thoắt mà đã gần 38 năm. Cùng với một số tờ báo của thành phố như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ… Báo Giác Ngộ được xếp vào hàng các tờ báo có mặt sớm nhất ở thành phố này sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất hoàn toàn.

1kyniem041.jpg

HT.Thích Giác Toàn đọc bài diễn văn tại buổi gặp mặt
kỷ niệm 38 năm báo Giác Ngộ vào sáng 28-12-2013 - Ảnh: Yên Hà

Với Phật giáo, Báo Giác Ngộ là tờ báo Phật giáo được thành lập đầu tiên sau năm 1975, và nếu tính tuổi 38, so với các tờ báo Phật giáo khác trong lịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam, thì Báo Giác Ngộ được phát triển lâu dài nhất.

Nhân ngày vui của Báo Giác Ngộ, cũng trước thềm năm mới 2014, thay mặt Ban Biên tập và tập thể tòa soạn Báo Giác Ngộ, kính chúc chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, quý vị nhân sĩ trí thức, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà văn, nhà thơ, cộng tác viên, đại lý và toàn thể độc giả vô lượng an lạc, cát tường như ý - HT.Thích Giác Toàn

Với tuổi 38, Báo Giác Ngộ đã song hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay từ thuở vận động, rồi Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội tháng 11-1981 cho đến hôm nay.

Qua 7 nhiệm kỳ, Giáo hội từng bước phát triển, Báo Giác Ngộ cũng vượt qua nhiều giai đoạn thử thách để tiếp tục đứng vững như hôm nay. Có thể nói, qua gần 38 năm, Báo Giác Ngộ đã trưởng thành trong làng báo chí Phật giáo nói riêng, góp phần làm phong phú làng báo chí Việt Nam, phản ánh đời sống văn hóa, tôn giáo, xã hội theo cách nhìn của đạo Phật.

Ở tuổi 38, nói là trưởng thành nhưng phía trước con đường mà Báo Giác Ngộ sẽ đi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức của thời đại.

Chúng tôi rất mong quý vị lãnh đạo Nhà nước, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Trung ương và Thành phố, chư Tăng Ni Phật tử, quý cộng tác viên, đại lý phát hành, các doanh nghiệp Phật tử hãy cùng vui chịu gánh nặng với Ban Biên tập, tập thể phóng viên, biên tập viên và nhân viên tòa soạn, để Báo Giác Ngộ thực sự đứng vững, làm tròn trách nhiệm đối với Phật giáo, với Giáo hội và xã hội trong công cuộc mưu tìm an lạc, thái bình cho dân tộc, đồng bào.

Chúng ta chuẩn bị bước qua năm mới 2014, một năm có nhiều sự kiện quan trọng của GHPGVN, đáng quan tâm hơn cả là sự kiện văn hóa - tâm linh quốc tế: Lần thứ hai Việt Nam chúng ta là nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sẽ quy tụ đại biểu Phật giáo đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên Đại lễ Vesak LHQ năm 2008 do Chính phủ đăng cai và GHPGVN phối hợp tổ chức. Lần này, GHPGVN với sự chấp thuận của Chính phủ tự thân đứng ra đăng cai tổ chức.

Năm 2014 cũng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết của Đại hội VII của GHPGVN với chủ trương “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”, Báo Giác Ngộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm của quá khứ, phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự chuyên trách trẻ  hiện có, Báo Giác Ngộ với các ấn phẩm báo in tuần báo, nguyệt san và phiên bản điện tử Giác Ngộ online, sẽ chứng minh sự trưởng thành của mình qua việc làm cụ thể trong công tác thông tin và truyền thông theo yêu cầu của Giáo hội và xã hội chúng ta.

Kỷ niệm 38 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Ban Biên tập muốn dành dịp này để tôn vinh chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, đại lý phát hành đã gắn bó với Báo trong nhiều chặng đường gian khó, là cánh tay nối dài chuyển báo đến với độc giả ở mọi miền đất nước.

Như Hòa thượng Tổng Biên tập đã khẳng định, công việc của người làm phát hành là công việc thầm lặng, đáng quý. Đó cũng là một phần công việc của người làm báo, cùng làm báo với Giác Ngộ...

HT.Thích Giác Toàn (Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ)

______________

(*) Tựa do GNO đặt, trích đăng bài phát biểu nhân buổi gặp mặt kỷ niệm 38 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2013) của Hòa thượng Phó Tổng biên tập vào sáng qua, 28-12-2013.

* Đọc thêm:

>> Rơi nước mắt trong buổi họp mặt kỷ niệm 38 năm Báo Giác Ngộ
>> Với tôi, Giác Ngộ là ban, là thầy...
>>
"Phần đông độc giả hài lòng về báo Giác Ngộ"
>>
Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề
>>
Tôi yêu mến Giác Ngộ dù không là Phật tử
>>
Gửi gắm với Giác Ngộ tuổi 38

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày