Tưởng niệm húy nhật Sư bà khai sơn Ni viện Diệu Viên ở cố đô Huế

Tam quan Ni viện Diệu Viên
Tam quan Ni viện Diệu Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4, tại chùa Diệu Viên (TP.Huế), môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 52 Ni trưởng Thích nữ Hướng Đạo, khai sơn chùa Diệu Viên.
Chư tôn đức tưởng niệm húy nhật Ni trưởng Thích nữ Hướng Đạo (Sư bà Diệu Viên)

Chư tôn đức tưởng niệm húy nhật Ni trưởng Thích nữ Hướng Đạo (Sư bà Diệu Viên)

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn đức Tăng, Ni trong môn phong pháp phái; cùng chư Ni và Phật tử.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại chúng trang nghiêm niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo; cử hành nghi thức cúng ngọ và thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức của cố Ni trưởng khai sơn Ni viện Diệu Viên.

Đại diện môn đồ pháp quyến ôn lại hành trạng của cố Ni trưởng. Theo đó, Ni trưởng thế danh Phan Thị Huệ, sinh năm Ất Tỵ (1905), tại làng Phú Lương, xã An Thành, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, trong một gia đình thuần thành Phật giáo.

Chư tôn đức cử hành khóa lễ truyền thống

Chư tôn đức cử hành khóa lễ truyền thống

Năm 1923, Ni trưởng phát tâm xuất gia tại tổ đình Từ Hiếu, đảnh lễ Hòa thượng Huệ Minh cầu pháp. Năm 1929, thọ Tam đàn Cụ túc, được ban pháp danh Trừng Thành, tự Hướng Đạo, hiệu Kim Sa; đồng thời thọ giáo với Hòa thượng Huệ Pháp tại chùa Thiên Hưng.

Trong buổi đầu khi Ni giới tại Huế còn nhiều khó khăn về cơ sở tu học, Ni trưởng cùng chư vị thiện tín đã phát tâm kiến lập am tranh tại làng Thanh Thủy Thượng, đặt tên là Diệu Viên, trở thành một trong những tòng lâm đầu tiên của Ni giới tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đây, Ni trưởng dốc lòng đào tạo Ni chúng, hoằng dương chánh pháp.

Chư Ni đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Thích nữ Hướng Đạo (Sư bà Diệu Viên)

Chư Ni đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Thích nữ Hướng Đạo (Sư bà Diệu Viên)

Những năm sau, Ni trưởng tiếp tục mở rộng đạo tràng, xây dựng chánh điện, Ni xá; đồng thời thành lập cô nhi viện, bệnh xá, dưỡng lão đường và trường học miễn phí, thể hiện tinh thần nhập thế, lợi sinh.

Năm 1940, Ni trưởng được vua Bảo Đại ban Độ điệp, sắc phong trú trì Diệu Viên Sư Nữ Tự. Năm 1953, Ni trưởng tiếp tục trùng tu chùa và phát triển các công trình phục vụ cộng đồng.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng viên tịch vào mồng 1-3-Giáp Dần (1974); trụ thế 70 năm, 45 hạ lạp.

Chư Ni đại diện môn đồ pháp quyến

Chư Ni đại diện môn đồ pháp quyến

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng là tấm gương sáng về chí nguyện xuất trần, tinh thần khai sơn lập tự và dấn thân phụng sự đạo pháp, góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Ni giới cố đô Huế.

Tháp Sư bà Diệu Viên

Tháp Sư bà Diệu Viên

Được biết, Ni viện Diệu Viên là ngôi chùa Ni đầu tiên tại cố đô Huế, tọa lạc tại xã Thủy Dương, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là P.Thủy Dương, TP.Huế).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tương lai Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội

Tương lai Phật giáo gắn mật thiết với Tăng đoàn, đời sống Tăng Ni phản ánh trung thực Phật giáo trong xã hội

GNO - Trong nội dung gởi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, tác giả Nguyên Độ cho biết, những năm qua, các thông tin tiêu cực, xấu, về Phật giáo qua những trường hợp suy thoái đạo đức, vi phạm giới luật, pháp luật của một số ít vị tu sĩ, hoặc nguyên là tu sĩ Phật giáo trở nên thu hút sự quan tâm của xã hội.

Thông tin hàng ngày