Tưởng niệm tam thất trai tuần Ni trưởng Thích nữ Như Đức

Hương án Ni trưởng Thích nữ Như Đức trong lễ tam thất - Ảnh: Nguyên Tài
Hương án Ni trưởng Thích nữ Như Đức trong lễ tam thất - Ảnh: Nguyên Tài
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-1, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ đệ tử chùa Dược Sư đã trang nghiêm tổ chức lễ tam thất cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Dược Sư.

Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín; đồng thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng Tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Trưởng ban Tổ chức; chùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố và các quận huyện và chư tôn đức Phân ban Ni giới Trung ương; TP.HCM và trụ trì các tự viện trong quận.

Bà Võ Thị Dung, bà Phan Kiều Thanh Hương và lãnh đạo TP.HCM thắp hương tưởng niệm

Bà Võ Thị Dung, bà Phan Kiều Thanh Hương và lãnh đạo TP.HCM thắp hương tưởng niệm

Đại diện lãnh đạo chính quyền có: bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Võ Thị Dung, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo thành phố; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quận Bình Thạnh, phường 11 sở tại.

Sau khi niệm hương cầu nguyện trợ tiến giác linh cao đăng Phật quốc của chư tôn đức và thắp hương tưởng niệm của đại diện lãnh đạo chính quyền. Môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai Tăng cúng dường.

Ni sư Thích nữ Như Tịnh tác bạch cúng dường

Ni sư Thích nữ Như Tịnh tác bạch cúng dường

Tại trai đường, Ni sư Thích nữ Như Tịnh đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch bùi ngùi nhớ lại, những tháng ngày được sống bên thầy. Thầy như tàng cây cổ thụ che mát và bảo vệ chúng con. Nhờ ân đức thầy mà chúng con luôn được bình an tu học và làm Phật sự.

Hòa thượng Thích Như Tín, ban đạo từ sách tấn môn đồ pháp quyến, chín mươi năm hiện diện của Ni trưởng, kể từ khi xuất gia cho đến ngày viên tich, Ni trưởng đã có những cống hiến lớn lao cho Giáo hội, đó là bài học lớn cho hàng Ni chúng noi theo, Hòa thượng giáo huấn.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy và lãnh đạo quận tưởng niệm Ni trưởng

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy và lãnh đạo quận tưởng niệm Ni trưởng

Báo đáp thâm ân trong muôn một

Báo đáp thâm ân trong muôn một

Hơn 60 năm gắn bó với Ni trường Dược Sư, Ni trưởng cống hiến một cuộc đời trọn vẹn trong chánh pháp và sự nghiệp giáo dục ni đồ. Vào cuối năm 2021, Ni trưởng có chút thân bệnh, nằm điều dưỡng trong sự chăm sóc tận tình của ni chúng. Ni trưởng viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 6-1-2022 (mùng 4 -12, Tân Sửu); trụ thế 90 năm với 63 Hạ lạp.

Trước đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã trang nghiêm cúng ngọ và tiến giác linh và buổi chiều mỗi thất đều có lễ đăng đàn chẩn tế cô hồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày