Tưởng niệm TT.Thích Tâm Khanh tại chùa Khánh An

GNO - Trong tình Linh Sơn cốt nhục, pháp lữ Đại thừa, Ban Điều hành Hội cựu Tăng Ni sinh khóa III - Trường Cao cấp Phật học VN cơ sở II tại TP.HCM (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM hiện nay) đã tổ chức lễ tưởng niệm chung thất  cố TT.Thích Tâm Khanh tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) vào sáng nay, 10-7-2019.

Buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni Ban Giám hiệu, Hội đồng Điều hành và giáo thọ các khóa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cựu Tăng Ni sinh khóa III và thân mẫu, thế quyến của TT.Thích Tâm Khanh.

Sau nghi thức lễ Phật, tọa thiền, chúc tán Giác linh là cung tuyên tiểu sử TT.Thích Tâm Khanh và điếu văn tưởng niệm của cựu Tăng Ni sinh khoá III.

7tt.JPG


Di ảnh TT.Thích Tâm Khanh

Theo tiểu sử, TT.Thích Tâm Khanh, trụ trì Tĩnh Tâm thiền tự (North Carolina, Hoa Kỳ), thế danh Nguyễn Bá Tuấn, pháp danh Tâm Khanh, pháp tự Hạnh Nguyện, pháp hiệu Giác Pháp, sanh ngày 2-9-1966, trong một gia đình có bốn người con tại Sài Gòn. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Bá Lộc, pháp danh Tâm Quang (đã quá cố), thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, pháp danh Diệu Châu.

Thuở nhỏ, Thượng tọa là một cậu bé hiền lành, học giỏi, thông minh, và yêu mến đạo Phật. Vì vậy, lúc lên 7, được sự chấp thuận của song thân, thầy được bổn sư - HT.Thích Như Nghĩa cho vào ở chùa Liên Hoa (Q.4) tập sự suốt 10 năm. Năm 17 tuổi, Thượng tọa được Hòa thượng bổn sư cho thế phát và thọ giới Sa-di vào năm 1989.

Năm 1991, nhận thấy Thượng tọa có đầy đủ phẩm hạnh nên bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo tại Giới đàn Đại Tùng Lâm, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Năm 1993, Thượng tọa trúng tuyển vào khóa III, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở II tại TP.HCM và tốt nghiệp năm 1997 với hạng ưu. Trong quá trình tham học, Thượng tọa được Tăng Ni sinh khóa III, Trường Cao cấp Phật học tín nhiệm đề cử làm Phó ban Đại diện Tăng Ni sinh phụ trách học tập. Sau tốt nghiệp, Thượng tọa được đề cử làm Trưởng ban Liên lạc Hội cựu học Tăng khóa III - Cao cấp Phật học.

Năm 1999, Thượng tọa tham gia làm việc tại Báo Giác Ngộ trong vai trò Biên tập viên, phụ trách chuyên mục nghiên cứu Phật học (Nguyệt san Giác Ngộ); bên cạnh đó, Thượng tọa còn là thành viên Ban biên soạn chương trình Phật học hàm thụ do Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức.

Năm 2001, với chí nguyện nghiên tầm giáo điển của Như Lai, Thượng tọa du học Đài Loan và chuyên lo dịch Đại tạng Kinh từ Hán sang Việt với cố Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh.

Năm 2005, với tâm nguyện hoằng pháp, Thượng tọa đến Mỹ. Tại đây, Thượng tọa làm giáo thọ tại các chùa ở nhiều tiểu bang khác nhau như: Massachusetts, Connecticut, Arkansas, Louisiana, California, Florida, North Carolina,...

Vì nhiều duyên lành với đồng hương Phật tử North Carolina, nên thầy đã chọn Kannapolis làm nơi tuyên dương Chánh pháp - kiến lập ngôi già lam Tĩnh Tâm thiền tự.

Ngoài công việc hoằng pháp độ sinh, Thượng tọa còn chuyên sâu nghiên tầm kinh điển, dịch kinh và viết các tác phẩm như: Tám phần Thánh đạo, Lòng từ trong đạo Phật, Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc…

Hạnh nguyện độ sanh nơi Ta-bà mãn, Thượng tọa viên tịch lúc 12 giờ 53 phút, ngày 23-5-2019 (19-4-Kỷ Hợi) tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, thọ thế 54 tuổi, 28 hạ lạp.

Sự ra đi của thầy để lại niềm tiếc thương cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, nhất là tông môn pháp phái và chư huynh đệ đồng học cũng như pháp quyến hiếu đồ.

Được biết, trước đó, chư tôn tức đã thắp nến tri ân thầy cô, tưởng niệm chư huynh đệ viên tịch; chiều cùng ngày có tọa đàm “Chung một hướng đi”.

2tt.JPG

Chư tôn đức niêm hương

1tt.JPG


Quang cảnh buổi lễ

5tt.JPG
Chư tôn đức tọa thiền

11tt.JPG
Thân mẫu của TT.Thích Tâm Khanh, Phật tử Diệu Châu tại buổi tưởng niệm

13tt.JPG
Giáo sư Nguyễn Khuê cùng các học Tăng xem lại những tư liệu
của khóa III - Trường Cao cấp Phật học tại triển lãm ở chùa Khánh An

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày