Video: Đại trai đàn cầu siêu và lễ dâng hương tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Ngày 25/11, những hoạt động chính trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn đã bắt đầu diễn ra tại các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả, huyện Đông Triều & Yên Hưng của tỉnh Quảng Ninh - những nơi ghi dấu ấn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông và ghi chiến công của nhà Trần.

Nhân Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tối qua tại bến sông Bạch Đằng (Yên Hưng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức Đại trai đàn cầu siêu cho các liệt sĩ trận vong thời Trần cùng chư vị anh linh có công dựng nước và giữ nước. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hơn 1 ngàn nhân dân, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

http://www.qtv.vn/uploaded/2/1746_lam-le.jpg
Đại trai đàn cầu siêu tưởng nhớ chiến công hiển hách của tướng sĩ nhà Trần

Đại trai đàn cầu siêu được tổ chức nhằm tưởng nhớ chiến công hiển hách của tướng sĩ đời nhà Trần đã có công lớn trong đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi của Tổ quốc, viết nên những trang vàng oanh liệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong Đại Trai đàn cầu siêu, 700 đèn lồng đã được thả lên trời, để cầu mong hoà bình thịnh trị, quốc thái dân an. Đại trai đàn cũng là một hoạt động văn hoá, thể hiện tinh thần báo ân, báo hiếu của Phật giáo đối với dân tộc và chúng sinh.

 

 Trước Lễ Đại trai đàn cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo QN, huyện Đông Triều, Thị xã Uông Bí, Thị xã Cẩm Phả và đông đảo tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của Đức vua Trần Nhân Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại đền An Sinh, chùa Quỳnh Lâm, chùa Trình (Yên Tử), đền Cửa Ông, tại Tháp Tổ và am Ngoạ Vân - nơi Đức vua Trần Nhân Tông viên tịch.

 

Cũng nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thăm và tặng quà cho 1000 người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Uông Bí, Đông Triều và Yên Hưng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày