Xây chùa, phát hiện nhiều hiện vật đá cổ

Trong lúc đào móng xây nhà tiền đường chùa Nam, nhóm thợ đào móng ở thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện nhiều hiện vật bằng đá cổ.

Cán bộ bảo tàng, chính quyền địa phương đo, đếm hiện vật.

Theo những người dân thôn Tân Cộng, những hiện vật được phát hiện như: bệ đá trang trí ba lớp cánh sen; rồng đá mang phong cách nghệ thuật thời Lê Sơ; rồng bậc thềm... Trong đó điển hình nhất là 3 khối góc bệ thờ chạm hình chim thần Garuda (là vật cưỡi của thần Visnu), có niên đại vào khoảng thế kỷ 13 - 14, được trang trí hoa văn rất cầu kỳ mang phong cách văn hóa Chăm pa.

Rồng đá mang phong cách mỹ thuật thời Lê

Tất cả có 29 hiện vật, cổ nhất là những hiện vật có từ khoảng thế kỷ 13.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và thu thập nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng thì những hiện vật này có từ thời hậu Trần đến thời Lê Sơ. Đây là những minh chứng cho sự kế thừa truyền thống nghệ thuật từ thời Lý - Trần - Lê.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày