Xúc động lễ Vu lan tại chùa Phù Liễn

GNO - Hàng trăm người lắng đọng tâm tư và xúc động tại Đại lễ Vu lan Báo hiếu - Ơn nghĩa sinh thành PL.2563 - DL. 2019 tổ chức tại chùa Phù Liễn - Trụ sở GHPGVN tỉnh Thái Nguyên (P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) vào tối 8-8 qua.

Buổi lễ có sự chứng minh của TT.Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, chư tôn đức Thường trực BTS, lãnh đạo chính quyền, Phật tử và cha mẹ các em.

Ngoài các nghi lễ truyền thống như cài hoa hồng, văn tri ân đấng sinh thành, cảm tưởng mùa Vu lan thì còn có chương trình dâng trà, rửa chân cho cha mẹ... đã gây xúc động đến toàn thể người tham dự.

Tháng Bảy - mùa Vu lan được xem là mùa hiếu hạnh, mùa tri ân, báo ân trong tinh thần nhà Phật cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc...

Chùm ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

2O2A8972.jpg
Chư tôn đức quang lâm

2O2A9044.jpg

2O2A9038.jpg
Nghi thức dâng hoa cúng dường

2O2A9047.jpg
Cài hoa hồng

2O2A9078.jpg
Cảm niệm mùa Vu lan

2O2A9068.jpg
Rửa chân cho bố mẹ

2O2A9085.jpg

2O2A9088.jpg
Lắng đọng mùa Hiếu hạnh

2O2A9106.jpg
Dâng trà

2O2A9107.jpg
Và bày tỏ tình thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày