12 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được xác lập trong Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008

Các đơn vị nhận kỷ lục Phật giáo tại Trung tâm quốc gia
Các đơn vị nhận kỷ lục Phật giáo tại Trung tâm quốc gia
Tại  Đại lễ Vesak 2008 lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam (từ ngày 14 đến 15 tháng 05 năm 2008), Trung tâm Sách kỉ lục Việt Nam VIETKINGS đã chính thức công bố 12 kỉ lục Phật giáo Việt Nam đã được xác lập ngay trong  Đại lễnày .

1/ Đại lễ Phật đản quốc tế lớn nhất Việt Nam với số đại biểu chính thức là 3.500 người đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

2/ Hội thảo Phật giáo quốc tế lớn nhất Việt Nam với số lượng đại biểu tham dự lên tới 5.000 người của 600 phái đoàn đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

3/ Hội thảo có số lượng người ăn chay nhiều nhất Việt Nam gồm 5.000 người.

4/ Vở cải lương “Cuộc đời đức Phật” là vở cải lương lớn nhất và có số lượng đĩa DVD đã được in ấn nhiều nhất Việt Nam với số lượng lên đến 30.000 đĩa.

5/ Cặp đèn có sườn bằng sắt bọc vải lớn nhất Việt Nam, mỗi cây cao 12m, nặng 10 tấn.

6/ Khinh khí cầu Đức Phật đản sanh lớn nhất Việt Nam.

7/ Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam với chiều dài 26,32m (ứng với năm Phật đản 2632), rộng 18m, nặng 60kg và được nâng cao bằng chùm khí cầu 14 quả.

8/ Cuộc triển lãm ảnh Phật giáo nhiều nhất Việt Nam với quy mô khoảng 1.000 tấm ảnh với nhiều nội dung phong phú khác nhau.

9/ Chương trình nhạc giao hưởng Phật giáo lớn nhất Việt Nam với số lượng nhạc công tham gia biểu diễn lên tới 500 người.

10/ Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình lớn nhất Việt Nam với 20.000 ngọn nến được thắp nên bởi 20.000 người đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

11/ Lễ trồng cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) với số lượng là 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.

12/ Chùa Thành – Diên Khánh Tự (Lạng Sơn) là ngôi chùa thả hoa đăng chào mừng Đại lễ Phật đản nhiều nhất Việt Nam với 10.000 hoa đăng sẽ được các chư tôn tăng ni Phật tử thả xuống sống Kỳ Cùng vào tối 18/5/2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

Báo Giác Ngộ số 1308: Sắp xếp lại giang sơn

GNO - Ngày 1-7-2025 chúng ta bắt đầu nền hành chính 3 cấp, nếu chỉ tính chính quyền địa phương là 2 cấp (tỉnh và xã/phường). Trước những băn khoăn và cả nghi ngại về sự vận hành cũng như hiệu quả của hệ thống mới, chúng ta thử phân tích về lý thuyết xem những gì là ưu và nhược điểm của cả hai hệ thống...

Bình minh châu thổ

Bình minh châu thổ

GNO - Cuộc gọi kết thúc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói của một người chị ngoài miền Bắc xa xôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến miền sông nước: “Chị nghe bảo, bây giờ, người ta không còn đi chợ nổi nhiều như xưa nữa, phải không em?”.

Thông tin hàng ngày