60 nghìn khách dự khai hội chùa Hương

9g sáng nay, lễ hội chùa Hương, kéo dài 3 tháng đã chính thức khai hội, với 60.000 khách tham dự.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý di tích Hương Sơn cho biết, chỉ tính riêng từ mùng 5 Tết (18/2) đến trưa mùng 6 Tết (19/2) đã có 160.000 lượt khách trảy hội chùa Hương.

Du khách chen chân trảy hội chùa Hương. Ảnh: Nguyễn Hưng
Du khách chen chân trảy hội chùa Hương. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Lễ khai hội chùa Hương được mở đầu với Tuần lễ văn hóa Phật giáo hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, trong tuần lễ này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Lễ hội 500 hoa đăng, thả hoa sen xuống suối Yến, khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo với hai phòng tranh do các họa sĩ Phật giáo thể hiện lớn nhất từ trước tới nay... Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên, sẽ có chương trình văn nghệ trên thuyền đi dọc suối Yến để phục vụ du khách.

Nét mới của mùa lễ hội chùa Hương năm nay là, đây là năm đầu tiên, Ban quản lý lễ hội đưa 200 chiếc đò chất lượng cao vào hoạt động, phục vụ đi lại của khách thăm quan, trảy hội.

Sẽ có 200 chiếc đò chất lượng cao được đưa vào phục vụ du khách trảy hội. Ảnh: Khánh Chi
Sẽ có 200 chiếc đò chất lượng cao được đưa vào phục vụ du khách trảy hội. Ảnh: Khánh Chi

200 chiếc đò này đều có ô che mưa, nắng lưu động, có lắp đặt hệ thống ghế ngồi dành cho du khách (mỗi chiếc đò sẽ có từ 6-8 hoặc 12-15 ghế ngồi bằng nhựa), giá vé 35.000 đồng một khách.

"Việc đưa đò chất lượng cao vào hoạt động để thêm sự lựa chọn cho du khách, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của khách trảy hội", ông Trưởng Ban quản lý di tích Hương Sơn cho biết.

Theo kế hoạch, lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Dự kiến lượng khách đến chùa Hương năm nay sẽ tăng 10%, khoảng 1,3 triệu lượt khách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày