6g sáng mai, 15-4 ÂL: Trực tiếp Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

GNO - Ngày mai, rằm tháng Tư ÂL (7-5-2020), sẽ truyền hình trực tiếp lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

truyen hinh truc tiep.jpg

Theo đó, buổi truyền hình trực tiếp theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP; Ban Thông tin - Truyền thông và Báo Giác Ngộ thực hiện, bắt đầu trực truyến từ 5 giờ 50 phút sáng rằm tháng Tư âm lịch (7-5-2020).

Chư Tăng Ni, Phật tử và quý vị có thể xem trên các phương tiện điện thoại, máy tính có kết nối internet qua website pgtphcm.vn, Giác Ngộ Online (giacngo.vn), kênh Giác Ngộ TV trên Youtube và Fanpage Báo Giác Ngộ (Fb.com/GiacNgo.vn).

Thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP, buổi lễ sẽ có sự hiện diện của chư vị giáo phẩm Trưởng lão Hội đồng Chứng minh; chư Hòa thượng Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự, số lượng giới hạn tuân thủ giãn cách xã hội.

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự bằng cách theo dõi trực tuyến toàn bộ buổi lễ từ Việt Nam Quốc Tự, qua các kênh đã đề cập trên.

Cùng chia sẻ thông tin với người thân để theo dõi, nhân rộng niềm hoan hỷ kính mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn.

Lich truc tuyen Dai le Phat dan.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày