700 năm ngày mất vua Trần Nhân Tông: 40.000 người dự lễ

Lễ kỷ niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, 25/11. Nhiều ngày qua, các chùa tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những chùa thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã chuẩn chu đáo nhiều mặt cho lễ quốc giỗ của Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thánh địa Yên Tử.

Các chùa Cẩm Thực, chùa Long Động và nhiều chùa khác trong tỉnh Quảng Ninh, hôm nay đã mang một dáng vẻ lộng lẫy, khác thường. Những chiếc xe hoa trang trí lộng lẫy sự tích Phật hoàng Trần Nhân Tông đang được gấp rút hoàn thiện.

images1663795_08.jpg

Các sư Phật giáo Nam tông Khmer trang trí xe hoa. Ảnh: PNT

Có một xe hoa đặc biệt của Phật giáo Nam tông Khmer, được trang trí hình hai con rồng chầu hai bên, phía trước có tượng Đức Phật nhập thiền định, phía sau là ngôi chùa Khmer được làm công phu có hình đức vua Trần Nhân Tông tọa thiền.

Mặc dù Phật giáo có Bắc tông Nam tông khác nhau, nhưng sự giác ngộ chỉ có một. Qua những gì sách sử ghi lại về công hạnh của Điều ngự Giác Hoàng, chúng tôi rất ngưỡng mộ Ngài”, sư Danh Lung, Phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) nói.

Phật tử ở khắp các tỉnh thành, cả trong và ngoài nước đều háo hức khi về đến Yên Tử. “Đức vua Trần Nhân Tông không chỉ là người khai sinh ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Việt, mà còn là một vị anh hùng dân tộc, hai lần lãnh đạo toàn dân đại thắng quân Nguyên Mông. Ngài là niềm tự hào không chỉ của những phật tử mà còn là niềm vinh hạnh chung của tất cả những người con dân Việt Nam. Được về dự lễ giỗ tổ lần này, đối với tôi là một niềm hạnh phúc rất lớn", anh Trần Sỹ Thành, một Việt kiều trở về từ Cộng hòa Séc, tâm sự.

Một trong những hoạt động dự kiến sẽ đóng góp thành công lớn lao cho lễ tưởng niệm lần này chính là hội thảo khoa học kỷ niệm 700 năm ngày mất của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, diễn ra vào ngày 26/11 tại thị xã Uông Bí. Sẽ có gần 200 đại biểu với 90 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu học giả đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Đại lễ còn có các hoạt động văn hóa lớn khác như trình diễn văn nghệ với nhã nhạc cung đình Huế, nhã nhạc Bát âm truyền thống Bắc bộ, múa Bài Bông, rước lễ vật tiến cúng Đức vua Trần Nhân Tông và diễn vở chèo Trần Anh Tông kế nghiệp.

Ngoài ra, còn có các đàn cúng cầu siêu cho các liệt sĩ thời Trần và chư vị anh linh có công dựng nước, giữ nước. Tại các đại lễ trai đàn này, 700 đèn trời, 700 chim bồ câu và 700 quả bóng bay sẽ được thả để cầu nguyện tổ quốc vinh quang, thế giới hòa bình. Ban Tổ chức cũng sẽ làm lễ dâng hương tại các thánh địa Yên Tử, diễu hành xe hoa tại thị xã Uông Bí, Đông Triều và Cẩm Phả. Đặc biệt, chương trình lễ tưởng niệm chính thức sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, lễ giỗ tổ Trần Nhân Tông hàng năm có khoảng 7 - 8 nghìn tăng ni về dự. Năm nay, kỉ niệm 700 năm ngày mất của vua, lễ được Trung ương GHPGVN chủ trì tổ chức quy mô long trọng trong 3 ngày nên số lượng dự kiến tăng gấp 5 lần.

"Từ đây, ngày 1/11 âm lịch hàng năm sẽ là ngày quốc giỗ của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi sẽ lập dự án đệ trình lên Chính phủ, kiến nghị UNESCO công nhận Phật hoàng Trần Nhân Tông là danh nhân văn hóa thế giới”, Thượng tọa cho hay.

(

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày