Ấn Độ: Lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Đại học Subharti

Cung rước tôn tượng kim thân Đức Phật sơ sinh
Cung rước tôn tượng kim thân Đức Phật sơ sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-5, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, Lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 đã trang nghiêm được tổ chức dưới cây bồ-đề trước khoa Phật học - Đại học Subharti (TP.Meerut, Ấn Độ), với sự tham dự của chư Tăng Ni, học giả, sinh viên, quan khách trong và ngoài nước.
Khóa lễ tụng kinh

Khóa lễ tụng kinh

Buổi lễ có sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao nhà trường: Tiến sĩ G.K.Thapliyal, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Heero Hito, Cố vấn khoa Phật học; Tiến sĩ Chandrakitti, Trưởng khoa Phật học; quý giáo sư Khoa Phật học; cùng chư Tăng Ni sinh viên Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam.

Chương trình được bắt đầu từ 8g sáng với nghi thức rước kiệu Phật về khu vực cây Bồ-đề, nơi diễn ra lễ chính.

Chư Tăng cử hành nghi thức Tắm Phật

Chư Tăng cử hành nghi thức Tắm Phật

Tại đây, Đại đức Thích Hạnh Nghĩa đã phát biểu về ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ Vesak.

Đại diện nhà trường, ngài phó hiệu trưởng đã chia sẻ những thông điệp sâu sắc, mang tính giáo dục và hòa bình, nhấn mạnh giá trị từ bi và trí tuệ của Đức Thế Tôn trong thế giới hiện đại.

Chương trình tiếp tục với nghi lễ tụng kinh theo hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa; nghi lễ Tắm Phật - biểu tượng của sự thanh lọc thân tâm, cùng phần tặng quà tri ân đến các khách mời.

Lưu niệm sau buổi lễ

Lưu niệm sau buổi lễ

Buổi lễ kết thúc lúc 11g30 sau bữa cơm thân mật tại ký túc xá Tăng đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội thăm, chúc mừng lãnh đạo các địa phương sau sáp nhập

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội thăm và chúc mừng lãnh đạo các đơn vị địa phương

GNO - Ngày 3-7, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và Ban Đại diện lâm thời khu vực liên xã Xứ Đoài đến thăm và chúc mừng tân Ban lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN các đơn vị hành chính các phường gồm: Sơn Tây, Tùng Thiện, xã Đoài Phương, xã Ba Vì.
Ảnh: Quảng Đạo

Cảnh giới tự do

NSGN - Tỳ-kheo các thầy cũng nên như thế, phải ở chính nơi cảnh giới tu học của mình, nên khéo giữ gìn, tránh xa cảnh giới khác, đây là điều cần phải học.

Thông tin hàng ngày