Ấn Độ: Tháp Nalasopara sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách

Ấn Độ: Tháp Nalasopara sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách
Giác Ngộ - Bang Maharashtra cùng với chính quyền thành phố Vasai Virar đang lên kế hoạch phục hồi và bảo tồn một ngôi tháp Phật giáo ở Nalasopara. Ngôi tháp này đã bị lãng quên trong nhiều năm, nay do Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ấn độ (ASI) quản lý. Bang Maharashtra có kế hoạch tôn tạo ngôi tháp này trở thành một trung tâm quốc tế.

Những giới chức của bang Maharashtra, chính quyền địa phương, Cơ quan Phát triển Khu vực thủ phủ Mumbai (MMRDA) và Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ấn độ gần đây đã họp ở Mantralaya nhằm thảo luận về biện pháp phục hồi ngôi tháp nhằm thu hút nhiều khách du lịch hơn. Người ta cho rằng ngôi tháp này được xây dựng từ thời vua Ashoka. Nơi này sẽ được kiến tạo thành một trung tâm quốc tế rộng hơn 40 ha, với các khu thiền tập, viện bảo tàng và một phòng chiếu phim nhỏ để trình chiếu những thước phim về ngôi tháp Phật giáo. Các hình ảnh trình chiếu và những chỉ dẫn cũng sẽ được trang bị đầy đủ. MMRDA đã dành 10 triệu rupee cho công trình phục hồi và bảo tồn ngôi tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày