Australia: Ngôi tự viện Phật giáo lớn nhất nam bán cầu

Chùa Nam Thiên nằm ở thành phố Ngọa Long Cang cách Sydney đi về hướng nam hơn 100km, chùa dựa vào vách núi bên con nước êm đềm, phong cảnh vô cùng tú lệ. Được biết, Đại sư Tinh Vân đã đi qua rất nhiều quốc gia để chọn ra mảnh đất xây cất chùa Nam Thiên, cuối cùng đem địa chỉ chùa này đặt nơi đây. Chùa Nam Thiên bắt đầu xây cất vào năm 1992, đến năm 1995 hoàn thành, hiện nay là một ngôi tự viện Phật giáo lớn nhất Nam bán cầu.

Toàn bộ kiến trúc ngôi chùa đều áp dụng theo phong cách kiến trúc kiểu cung điện Trung Quốc, đình đài lầu các xinh đẹp lạ thường, dưới chiếc cầu nhỏ nước lững lờ trôi, trong khu vườn hoa thơm ngào ngạt, tiếng chim hót du dương. Trong mơ hồ, có lẽ bạn sẽ cho rằng chính mình đã đến Trung Quốc.

 Sự tu hành ở đây có thể mở rộng đối với tất cả mọi người, vào ra đều miễn phí ( Những ngôi chùa lớn thuộc khu du lịch TQ, ngoài người xuất gia, hầu hết đều bán vé. ND). Cho nên, ngoài người Hoa, còn có rất nhiều cư sĩ ngoại quốc đến tu hành nơi đây.

Uc 1.jpg

Đạo có thể gọi là đạo, đó mới chính là đạo

Uc.jpg

Hoa Lan trồng trong chùa

Uc 3.jpg

Tượng Xiao Heshang dễ thương

Uc 4.jpg

Tượng Đại sư Tinh Vân - Người xây cất chùa Nam Thiên

Uc 5.jpg

Tượng Phật A Di Đà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang

[Video] Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Chiều 5-5, tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), chư tôn đức hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ đến Giác linh đường nhập kim quan.
Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

GNO - Đó là chủ đề của buổi tọa đàm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York nhân ngày Quốc tế Vesak do phái đoàn Thường trực của Ấn Độ phối hợp cùng các phái đoàn Thường trực của Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tổ chức. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Thông tin hàng ngày