Bà Rịa - Vũng Tàu: Huynh trưởng cấp Tấn - Gia đình Phật tử tỉnh họp thảo luận nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-12, tại chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị nhân sự cho Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh cho nhiệm kỳ 2021-2026.
Phiên họp của Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên họp của Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Phiên họp được đặt dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đại diện cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Hạnh Danh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh.

Phiên thảo luận do Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh chủ toạ, thành phần được triệu tập là các Huynh trưởng cấp Tấn trong tỉnh, ngoài ra còn có 2 Huynh trưởng cấp Tín.

Phiên họp đã thảo luận về nhân sự giới thiệu cho nhiệm kỳ mới trên tinh thần gắn kết theo tinh thần lục hoà cộng trụ.

Một số yêu cầu - tiêu chuẩn về nhân sự thành viên Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh được chủ toạ nêu ra; sau khi thảo luận, phiên họp đã thống nhất dựa trên tiêu chuẩn nhân sự theo Nội quy Gia đình Phật tử đã ấn định không thêm bớt. Dự kiến, nhân sự cho Ban Hướng dẫn nhiệm kỳ mới sẽ không lưu nhiệm.

Phiên họp đã tiến hành bỏ phiếu kín dưới sự giám sát của nhị vị Đại đức chứng mình và đã thảo luận, thống nhất giới thiệu nhân sự cho chức danh Trưởng Phân ban Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần nhân sự được phiên họp dự kiến sẽ đệ trình cho Hội nghị Huynh trưởng cấp Tín trở lên của toàn tỉnh xét duyệt theo đúng quy định tại mục 2 điều 14 chương III Nội quy Gia đình Phật tử VN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày