Ban hành quy chuẩn cho tranh truyền thống Phật giáo

GNO - Tây Tạng đang thực hiện các tiêu chuẩn cho tranh Thangka - một phong cách tranh cuộn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, chính quyền địa phương cho biết hôm 23-12-2016.

avch1111.jpg


Chiêm ngưỡng Thangka

Wangchen, giám đốc học viện về tiêu chuẩn thuộc văn phòng khu vực về chất lượng và giám sát kỹ thuật, cho biết rằng các tiêu chuẩn sẽ xác định Thangka từ các khía cạnh của vải, bột màu, kỹ năng vẽ tranh…

Các tiêu chuẩn này sẽ được ban hành vào năm 2017 - bao gồm các nguyên tắc đánh giá cho sản phẩm Thangka, theo Wangchen.

Các tiêu chuẩn này sẽ cải thiện chất lượng tác phẩm và bảo vệ họa sĩ theo nghề truyền thống.

Thangka là một hình thức tranh lụa có từ thời Vương quốc Thổ Phiên của Tây Tạng (khoảng 629-840). Thangka luôn được vẽ với khoáng sản và các chất màu hữu cơ có nguồn gốc từ vật liệu như san hô, mã não, ngọc bích, ngọc trai và vàng; màu sắc trên những bức tranh có thể tồn tại trong nhiều thế kỷ.

Thangka, tranh tường, hàng thủ công chắp vá và tác phẩm điêu khắc đã được liệt kê vào Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại bởi UNESCO vào năm 2009.

Như một hình thức nghệ thuật Phật giáo, tranh Thangka thường được treo trên các bức tường trong những ngôi nhà của gia đình Tây Tạng để thờ phượng. Hơn nữa, các tác phẩm này là những món quà lưu niệm lý tưởng cho khách du lịch ở Tây Tạng hay các khu vực khác có người Tây Tạng sinh sống.

Trong những năm gần đây, thị trường Thangka đã được phát triển mạnh. Hơn 3.000 người tham gia vào ngành công nghiệp này ở Tây Tạng.

"Vì Thangka ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta nên chuẩn hóa sản xuất và tiếp thị Thangka để phát triển nghệ thuật đặc sắc này", Nyima Tsering, một quan chức thuộc bộ phận văn hóa khu vực cho biết.

Văn Công Hưng
(theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày