Ban Thường trực Hội đồng Trị sự TƯGH họp Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009

(GN-TP.HCM): Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhằm sơ kết công tác và hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2009 đã chính thức khai mạc sáng 9-9 tại Hội trường Văn phòng II TƯGH Q.3, dưới sự chủ trì của HT. Thích Trí Tịnh - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS. Tham dự Hội nghị, ngoài chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực TƯGH còn có các ông Bùi Hữu Dược và Thạch Thành, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Trí Tịnh nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị lần này, qua đó đặt trọng tâm hướng đến các hoạt động Phật sự chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tại lễ khai mạc, Ban Thường trực HĐTS đã công bố quyết định tuyên dương công đức đối với ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và tặng quà lưu niệm đến Ban Tôn giáo Chính phủ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp GHPGVN phát triển vững mạnh. Theo đó, lễ tuyên dương công đức sẽ được tổ chức vào ngày 30-9 tới đây tại Văn phòng I TƯGH. Cũng tại phiên khai mạc, thay mặt HĐTS, HT. Thích Trí Tịnh đã trao khuôn dấu cho các ban ngành TƯGH: Ban Tăng sự, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Nghi lễ, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Từ thiện Xã hội và Ban Văn hóa.

hoinghi-1.gif

Báo cáo sơ kết do Ban Thư ký HĐTS trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những thành tựu trong 6 tháng đầu năm 2009, qua đó Giáo hội tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều công tác Phật sự quan trọng, tiêu biểu như: Tham dự Diễn đàn PG Thế giới lần II tại Trung Quốc; tổ chức thành công 2 chuyến hoằng pháp tại các nước châu Âu; tham dự Đại lễ Phật đản LHQ tại Thái Lan; tổ chức Hội thảo Hoằng pháp tại Đà Nẵng; Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo (BR-VT), Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn (Quảng Bình, Quảng Trị) và Phú Quốc (Kiên Giang); cung nghinh và triển lãm ngọc Phật xá lợi và Thánh Tăng… Ngoài ra, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề Phật học được khai mở trên cả nước cũng như đón tiếp các phái đoàn quan chức và Phật giáo quốc tế thăm hữu nghị Phật giáo VN. Qua đó khẳng định vị thế của GHPGVN trong lòng dân tộc, tạo dựng uy tín và niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử trong, ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới.

hoinghi-2.gif
HT. Thích Trí Tịnh trao con dấu
của Ban PGQT cho HT. Thích Trí Quảng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Hữu Dược đánh giá cao các hoạt động Phật sự toàn Giáo hội trong 6 tháng đầu năm 2009 dưới sự lãnh đạo của Ban Thường trực HĐTS, đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết và phát triển bền vững của dân tộc. Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc GHPGVN đã dành những tình cảm tốt đẹp qua việc tuyên dương công đức đối với ông Nguyễn Thế Doanh - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

hoinghi-3.gif
hoinghi-4.gif
HT. Thích Từ Nhơn trao quà lưu niệm
cho Ô.  Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ PG  Ban Tôn giáo CP

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (9 và 10-9), các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp bổ sung chương trình hoạt động của các ban ngành viện TƯGH về dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thông qua quy chế sử dụng khuôn dấu của các ban ngành viện T.Ư, BĐD PG quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong toàn Giáo hội. Dịp này, Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc ban Tăng sự T.Ư trình bày chi tiết kế hoạch tổ chức Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11, dự kiến diễn ra cuối năm nay tại TP.HCM.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày