Bạn trẻ về chùa làm lễ cưới trong tinh thần Phật giáo

GNO - Sáng nay, 9-1, chùa Chí Linh (Yên Thành, Nghệ An) tiến hành lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Nguyễn Thanh Sắc (PD: Chí Minh Tài) và Nguyễn Thị Oanh (PD: Quang Phúc).

Buổi lễ dưới sự chứng minh của ĐĐ.Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh, cùng chư Tăng tại chùa và thân nhân hai bên gia đình cô dâu, chú rể.

01.jpg
ĐĐ.Thích Tuệ Minh tặng quà cô dâu chú rể

Sau khóa lễ cầu an, tân lang và tân nương đã đối trước Tam bảo phát nguyện sống trọn đời bên nhau theo tinh thần Phật dạy, trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức. Lễ trao nhẫn cưới diễn ra sau khi hai bạn trẻ được chư Tăng chúc phúc, dặn dò xây dựng hạnh phúc theo kinh Thiện sinh.

Năm 2018, chùa Chí Linh đã  tổ chức lễ hằng thuận cho 20 cặp đôi, đa số các bạn trẻ đều đã được quy y tại đây hoặc có bố mẹ là Phật tử của nhà chùa.

Hữu Tình

* Sáng 6-1, hai bạn trẻ Đỗ Việt Tiệp (PD Phúc Hòa) và Lê Thúy Hằng (PD Diệu Thuận) đã làm lễ hằng thuận tại chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình).

Buổi lễ có sự chứng minh của TT.Thích Thanh Định, trụ trì chùa Từ Xuyên cùng chư tôn đức và gia đình hai bên.

IMG_2662.JPG


Đôi tân hôn đón nhận hoa chúc mừng


Tại buổi lễ, cô dâu chú rể đối trước Tam bảo đọc lời thệ nguyện yêu thương nhau trọn đời và hộ trì Chính pháp; đỉnh lễ công ơn sinh thành, dưỡng dục của song thân; đỉnh lễ tôn trọng sự bình đẳng của nhau; lắng nghe đạo từ và trao nhẫn cưới trong sự ấm cúng, hoan hỷ...

Nhuận Nguyện

* Tại đại hùng bảo điện tổ đình Long Khánh (TP.Quy Nhơn, Bình Định) hôm 4-1 đã diễn ra lễ hằng thuận cho tân lang Nguyễn Như Hân và tân nương Đỗ Thị Kim Vân (PD: Quảng Tràng) - là đoàn sinh GĐPT Kỳ Hoàn.

HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS tỉnh kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, viện chủ tổ đình Long Khánh, cố vấn giáo hạnh GĐPT Kỳ Hoàn; chư tôn thiền đức cùng đại diện họ hàng 2 bên gia đình của tân lang, tân nương cũng như đông đảo anh chị em lam viên GĐPT Kỳ Hoàn tham dự, chứng minh.

unnamed.jpg


HT.Thích Nguyên Phước chứng minh giây phút trao nhẫn

Được, biết, qua thời gian được tu học, sinh hoạt trong môi trường GĐPT, dưới sự chỉ dạy của chư tôn đức tại tổ đình, hai bạn biết thương yêu nhau bằng trái tim hiểu biết, nguyện làm người con dâu hiền, rể thảo và xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội, được lợi mình ích người.

Đỗ Tiến Nghi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày