Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm cầu nguyện quốc thái dân an

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm trang nghiêm trong 2 ngày 18 và 19-6-Nhâm Dần (16, 17-7-2022).
Lễ hội Quán Thế Âm do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TT Huế tổ chức trở thành ngày hội tâm linh của đông đảo người dân

Lễ hội Quán Thế Âm do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TT Huế tổ chức trở thành ngày hội tâm linh của đông đảo người dân

Theo đó, truyền thống hàng năm vào ngày 19-6 Âm lịch, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lăng, xã Thủy Bằng, TP.Huế để kỷ niệm cúng dường ngày khánh đản của Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm trang nghiêm trong 2 ngày 18 và 19-6-Nhâm Dần (16, 17-7-2022).

Chương trình lễ hội gồm các nội dung như lễ hưng tác thượng phan, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu diện Đại sĩ; Khai mạc trại Hạnh ngành nữ Gia đình Phật tử; Nhiên đăng cúng Phật, phóng sanh, thuyết pháp, tụng kinh Phổ môn; Lễ bái ngũ bách danh, đăng đàn chẩn tế, tạ Phật hoàn kinh.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Tổ chức phải dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm vào năm 2020, 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày