"Có thể nói, TP.HCM sau sáp nhập đã có những thay đổi lớn về nhiều phương diện, như vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài lực… Phật giáo Thành phố cũng vậy, đã có những thay đổi đáng kể về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là mở rộng cơ học, số lượng Tăng Ni lớn nhất trong cả nước, với 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện.
Phật giáo TP.HCM được Trung ương GHPGVN chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I với ý nghĩa đặc biệt sau sáp nhập. Đại hội lần này cũng có những thay đổi, theo quy định tinh gọn, sẽ sáp nhập một số ban, có thể ảnh hưởng đến một số mặt hoạt động của các ban chuyên môn thuộc GHPGVN TP.HCM. Đây là điểm ưu tư thứ nhất của tôi.
Nên chăng, Ban Trị sự TP.HCM cần phân bổ thành viên thuyết phục và thích hợp để Phân ban Ni giới hoạt động thuận lợi và hiệu quả.
Trong Phật giáo, tất cả mọi hoạt động đều ưu tiên cho việc tu học của hàng xuất gia và tại gia nên việc tham gia vào các ban chuyên môn của Ban Trị sự phải phù hợp với tiêu chí này.
Lại nữa, sự mới mẻ trong điều hành, cũng như phạm vi sinh hoạt rộng dễ khiến các thành viên lo lắng và lúng túng, từ đó dẫn đến sự góp sức không đạt nhiều hiệu quả.
Điều ưu tư kế tiếp thuộc về Phân ban Ni giới; Phân ban Ni giới TP.HCM trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, trong nhiều năm qua đã hoạt động hiệu quả và tích cực (vì nguồn nhân lực đông).
Sau sáp nhập, Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ đứng trước nhiều thử thách, như phạm vi hoạt động rộng, số lượng cơ sở tự viện Ni nhiều, nhân lực đông… Do vậy, việc điều hành cả Phân ban sẽ rất vất vả và mất nhiều thời gian. Nên chăng, Ban Trị sự TP.HCM cần phân bổ thành viên thuyết phục và thích hợp để Phân ban Ni giới hoạt động thuận lợi và hiệu quả.
Mặc dù có những ưu tư, nhưng chúng tôi không lo lắng vì tất cả mọi sự thay đổi chỉ là thay đổi về hình thức, các tự viện vẫn phải được vận hành theo quy cũ thiền môn, Tăng Ni vẫn phải thực hành các thanh quy thiền viện, nên dù có những thay đổi vẫn không ảnh hưởng nhiều đến sự tu học của Tăng Ni và tín đồ Phật tử.
Trước thềm Đại hội, tôi rất kỳ vọng vào chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới và tin tưởng vào sự chỉ đạo đầy đủ từ bi và trí tuệ của quý Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự. Quý ngài đã có sự chắt lọc nhân sự đúng đắn, chọn nhân sự có tâm và có tầm để phục vụ đạo - đời".
Ni sư Thích nữ Thánh Tâm, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ủy viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm, P.Vườn Lài, TP.HCM.
