Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN tổ chức khảo sát kiến trúc Phật giáo các tỉnh Bắc Bộ

Đoàn khảo sát tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh
Đoàn khảo sát tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến hội thảo khoa học “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” sắp tới, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN tiếp tục tổ chức khảo sát, nghiên cứu kiến trúc các ngôi chùa tiêu biểu tại một số tỉnh miền Bắc, từ ngày 17 đến 24-12.
Đây là dịp lắng nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức các địa phương, chuyên gia về phương án dự kiến bảo tồn, quản lý, phát huy các giá trị đặc trưng truyền thống của kiến trúc Phật giáo Việt Nam
Đây là dịp lắng nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức các địa phương, chuyên gia về phương án dự kiến bảo tồn, quản lý, phát huy các giá trị đặc trưng truyền thống của kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Đây là hoạt động do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN, Viện Bảo tồn Di tích, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện.

Nói với báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN cho biết chuyến đi khảo sát lần này sẽ nghiên cứu, thu thập tư liệu hơn 50 ngôi chùa đặc trưng, truyền thống của Phật giáo Bắc tông, tại 10 tỉnh thành phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam.

Chùa Nôm nằm trong quần thể di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Chùa Nôm nằm trong quần thể di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ tổ chức các buổi tọa đàm với Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành nhằm phổ biến, triển khai thực hiện hội thảo “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng” sắp tới và thực hiện đề án: “Định hướng đặc trưng kiến trúc Phật giáo Việt Nam” mà Giáo hội đã chấp thuận cho Ban Văn hóa thực hiện.

“Kết quả của chuyến đi sẽ góp phần tìm hiểu về thực trạng kiến trúc Phật giáo, di sản kiến trúc Phật giáo, các loại hình kiến trúc Phật giáo ở miền Bắc hiện nay (truyền thống, xây mới/sau trùng tu, tôn tạo). Đây cũng là cơ hội để lắng nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức các địa phương, chuyên gia về phương án dự kiến bảo tồn, quản lý, phát huy các giá trị đặc trưng truyền thống của kiến trúc Phật giáo Việt Nam”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói thêm.

Được biết, Hội thảo: “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” sẽ được Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN tổ chức tại Hà Nội, vào tháng 4-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày