BĐD PG quận 8: Tổ chức lễ mãn hạ cho chư Tăng

 GNO - Sáng nay 28-8, chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo quận 8 đã tổ chức Lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng tại trường hạ chùa Liên Hoa.

DSC_0148.JPG

Chư tôn đức chứng minh

DSC_0150.JPG

HT.Thích Thiện Lương khai mạc lễ bế giảng an cư

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Nh ư Tín, Phó ban Tăng sự THPG TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp THPG TP.HCM, HT.Thích Phổ Chiếu, Ủy viên BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Thiện Chơn, HT.Thích An Tạng, Chứng minh BĐD PG Q.8; HT.Thích Thiện Lương, Chánh đại diện PG Q.8 cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tự viện quận 8.

Đến tham dự còn có ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQ TP; Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND Q.8; Lê Văn Mai, Phó ban Dân vận Q.8; bà Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch UBMTTQ Q.8 cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể quận 8 và phường 5 sở tại.

DSC_0156.JPG

Ông Huỳnh Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng

DSC_0157.JPG

Ông Trần Trung Tính tặng hoa chúc mừng

DSC_0159.JPG

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Liên Hoa, HT.Thích Thiện Lương, Chánh đại diện PG Q.8 đã nêu bật giá trị và truyền thống của 3 tháng an cư kiết hạ của Phật giáo. Chư Tăng Ni, Phật tử Q.8 trong 3 tháng qua đã tu học trang nghiêm, thanh tịnh đúng tinh thần luật Phật chế, đúng quy củ thiền môn, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Theo TT.Thích Hiển Định, Thư ký Ban ĐDPG Q.8, Phật giáo Q.8 đã tổ chức hai trường hạ tập trung cho chư Tăng Ni tại hai điểm: chùa Pháp Quang (chư Ni) và chùa Liên Hoa (chư Tăng) và 3 điểm cấm túc an cư. Tổng số hành giả 302 vị.

Riêng trường hạ Liên Hoa có 120 hành giả. Trong 3 tháng an cư kiết hạ, hành giả thực hiện trang nghiêm các thời khóa tu học, thanh tịnh đạo tràng. Ngoài kinh, luật, luận, các hành giả được nghe thuyết pháp của HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng pháp THPG TP.HCM và phổ biến chuyên đề về tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của đại diện chính quyền.

Ngoài ra, Ban Tổ chức, Ban ngoại hộ cũng tiếp đón đoàn chư tôn đức BTS THPG TP.HCM và Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài thành phố đến thăm trường hạ.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh thay mặt BTS THPG TP.HCM trao Chứng nhận an cư cho BĐD PG Q.8 và trao tặng phần thưởng cho hành giả xuất sắc.

DSC_0166.JPG

Hành giả an cư đọc chúc từ

DSC_0183.JPG

HT.Thích Thiện Tánh trao Chứng nhận an cư

DSC_0172.JPG

Trao tặng phần thưởng cho hành giả xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch UBMTTQ Q.8 đánh giá cao công tác tổ chức an cư kiết hạ nhằm đem đến những lợi lạc thân tâm cho hành giả an cư. Bà đặt niềm tin  sau lễ mãn hạ, chư Tăng Ni trở lại trú xứ của mình, tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động do địa phương phát động và hướng dẫn Phật tử tu học, hoàn thành Phật sự.

DSC_0162.JPG
DSC_0161.JPG
DSC_0163.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni và hành giả tham dự

DSC_0182.JPG

HT.Thích Như Tín ban đạo từ tại lễ bế giảng an cư

HT.Thích Nh ư Tín ban đạo từ tại buổi lễ đã tuyên dương công đức Ban Chức sự trường hạ chùa Liên Hoa, đây là trường hạ lần đầu tiên tổ chức an cư cho chư Tăng trong quận nhưng đã tạo mọi điều kiện để chư hành giả an cư tu học, nâng cao tinh thần lục hòa, tấn tu, đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh. Hòa thượng mong Tăng Ni tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, hướng về công hạnh của người xuất gia và thành tựu mọi sở nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày